07:22 27/07/2025

Đàm phán Mỹ-Trung chuẩn bị khởi động tại Thụy Điển

Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ khởi động vòng đàm phán thương mại mới tại thủ đô Stockholm (Thụy Điển) từ ngày 28/7, trong nỗ lực giải quyết những tranh chấp kinh tế kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Mục tiêu chính là gia hạn thỏa thuận đình chiến hiện tại, nhằm ngăn nguy cơ tái áp dụng các mức thuế nhập khẩu cao.

Chú thích ảnh
Quốc kỳ Mỹ (trái) và quốc kỳ Trung Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trung Quốc hiện đứng trước thời hạn chót ngày 12/8 để đạt được một thỏa thuận thuế quan bền vững với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thỏa thuận này nối tiếp thoả thuận sơ bộ mà hai bên đã đạt được tại vòng đàm phán ở London (Anh) hồi tháng 6/2025, qua đó tạm thời chấm dứt việc leo thang thuế trả đũa. Nếu thất bại, các chuỗi cung ứng toàn cầu có thể tiếp tục rối loạn khi mức thuế nhập khẩu vượt 100% của cả hai nước áp lẫn nhau có nguy cơ được tái áp dụng.

Dẫn đầu phái đoàn đàm phán tại Stockholm là Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong. Giới phân tích nhận định các cuộc thảo luận tại Thụy Điển khó đạt được đột phá rõ rệt, song có thể giúp làm dịu căng thẳng và tạo tiền đề cho cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến vào cuối năm nay.

Trước đó, tại các vòng đàm phán diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ) và London trong tháng 5 và 6/2025, hai bên chủ yếu tập trung tháo gỡ các mức thuế trả đũa “ba chữ số” và khôi phục dòng chảy hàng hóa bị đình trệ — bao gồm nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc và chip trí tuệ nhân tạo (AI) từ hãng Nvidia của Mỹ. Tuy nhiên, những vấn đề then chốt hơn như mô hình kinh tế định hướng xuất khẩu của Trung Quốc hay các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ của Mỹ vẫn chưa có tiến triển đáng kể.

Trong khi đó, tại Scotland, Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch EC Ursula von der Leyen vào chiều 27/7 (giờ địa phương). Các hãng thông tấn, báo chí và giới quan sát kỳ vọng, cuộc gặp này sẽ thúc đẩy một thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và EU, nhiều khả năng bao gồm việc Mỹ áp mức thuế 15% với phần lớn hàng hóa từ châu Âu.

Các nguồn tin từ Chính phủ Mỹ cho biết, Đại diện Thương mại Jamieson Greer và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đã rời Washington từ ngày 26/7 để tới Scotland, tham gia đàm phán cấp cao với phía EU, chuẩn bị cho cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Tờ The Financial Times dẫn nguồn tin cho biết các quan chức Mỹ và EU đã tiến hành đàm phán ngay trong ngày 26/7, tập trung vào những chi tiết cuối cùng liên quan đến mức thuế dự kiến áp dụng đối với thép, ô tô và dược phẩm nhập khẩu từ châu Âu. Cuộc đàm phán được cho là đã kéo dài đến tận đêm và diễn biến “căng thẳng vào một số thời điểm”.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 27/7, Bộ trưởng Lutnick khẳng định thời hạn áp thuế với các đối tác thương mại của Mỹ là ngày 1/8, và sẽ không có bất kỳ sự gia hạn nào.

Phát biểu trong chương trình “Fox News Sunday”, ông Lutnick nhấn mạnh: “Sẽ không có gia hạn, không có thêm thời kỳ ân hạn. Ngày 1/8, mức thuế sẽ có hiệu lực. Cơ quan hải quan sẽ bắt đầu thu tiền và mọi thứ sẽ được triển khai”.

Diệu Linh/TTXVN (Tổng hợp)