Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã phát tín hiệu về khả năng giảm đáng kể mức thuế áp lên hàng hóa từ Trung Quốc, mặc dù khẳng định sẽ không dỡ bỏ hoàn toàn.
Tàu hàng của công ty vận tải Trung Quốc COSCO tại cảng Long Beach, bang California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Scott Bessent, công khai nhận định mức thuế hiện hành là không bền vững và kỳ vọng vào sự hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, quá trình đàm phán sắp tới được dự báo sẽ nhiều khó khăn.
Xu hướng giảm thuế
Tại một cuộc họp báo ở Văn phòng Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Trump đã đưa ra tín hiệu về việc mức thuế cao áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ giảm đáng kể. Song, ông nhấn mạnh rằng mức thuế này sẽ không về 0%.
Phát biểu này được đưa ra sau khi ngày 22/4, ông Bessent công khai nhận định rằng mức thuế cao hiện tại là không bền vững. Ông Bessent cũng bày tỏ kỳ vọng về sự hạ nhiệt căng thẳng trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trước đó, chính quyền ông Trump đã áp thuế nhập khẩu 145% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, dẫn đến việc Trung Quốc đáp trả bằng mức thuế 125% đối với hàng hóa Mỹ. Việc Mỹ áp thuế lên hàng chục nền kinh tế khác đã gây ra sự biến động trên thị trường chứng khoán, làm gia tăng lo ngại của các nhà đầu tư về tăng trưởng kinh tế chậm lại và áp lực lạm phát gia tăng.
Theo hãng tin AP, ông Bessent nhận định rằng các cuộc đàm phán với Trung Quốc sẽ rất khó khăn. Ông cũng nói thêm rằng không bên nào coi tình trạng thuế quan hiện tại là bền vững.
Tổng thống Trump tái khẳng định rằng mức thuế cuối cùng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ giảm đáng kể so với mức 145% hiện tại. Ông nhấn mạnh rằng mức thuế sẽ không duy trì ở mức cao như vậy.
Quan điểm về khả năng giảm thuế, đặc biệt từ Bộ trưởng Bộ Tài chính Bessent, đã góp phần củng cố tâm lý lạc quan trên thị trường. Chỉ số chứng khoán S&P 500 đã tăng 2,5% sau khi hãng tin Bloomberg News ban đầu đưa tin về những bình luận của ông Bessent.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN
Mục tiêu và thách thức
Theo Bộ trưởng Bessent, mục tiêu của chính quyền ông Trump không phải là tách rời hoàn toàn hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Thay vào đó, ông Bessent đặt kỳ vọng vào một "sự tái cân bằng lớn", với nền kinh tế Trung Quốc chuyển hướng mạnh hơn sang tiêu dùng và nền kinh tế Mỹ tăng cường sản xuất. Tuy nhiên, tính khả thi của sự tái cân bằng theo mong muốn của Mỹ vẫn còn để ngỏ.
Chính quyền ông Trump đã tích cực tìm kiếm các thỏa thuận thương mại mới. Hiện tại, họ đã gặp để đàm phán với các đối tác từ Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Canada và Mexico, cùng nhiều nền kinh tế khác. Thư ký báo chí Văn phòng Nhà Trắng bà Karoline Leavitt cho biết chính quyền đã nhận được 18 đề xuất từ các nền kinh tế khác về các thỏa thuận thương mại và tất cả các bên liên quan đều mong muốn ký kết.
Tuy nhiên, ông Trump vẫn chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu công khai nào cho thấy kế hoạch rút lại mức thuế cơ bản 10% đã áp đặt. Ông khẳng định đang nỗ lực thúc đẩy các nền kinh tế khác cắt giảm thuế nhập khẩu và loại bỏ các rào cản phi thuế quan đang cản trở lĩnh vực xuất khẩu của Mỹ.
Trong khi Mỹ thúc đẩy các thỏa thuận song phương, Trung Quốc đã có động thái cảnh báo. Ngày 21/4, Bắc Kinh đã cảnh báo các nước khác không nên ký kết các thỏa thuận thương mại với Mỹ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố kiên quyết phản đối bất kỳ thỏa thuận nào gây tổn hại đến lợi ích của nước này.
Dù các quan chức Mỹ đưa ra những tuyên bố lạc quan, việc thực hiện các thỏa thuận thương mại vẫn còn là thách thức. Cố vấn của ông Trump, ông Peter Navarro, từng nói trên Kênh truyền hình NBC News vào ngày 13/4 rằng các chính sách thuế quan có thể dẫn đến 90 thỏa thuận thương mại mới trong thời gian tạm dừng áp thuế ba tháng. Ông Trump cũng cho biết có 75 nền kinh tế đã liên hệ. Tuy nhiên, đến nay, chưa có một thỏa thuận thương mại mới nào được công bố.
Nhìn chung, tình hình thương mại Mỹ - Trung và các nỗ lực thương mại rộng hơn của Mỹ đang ở trong một giai đoạn phức tạp, với những tín hiệu về khả năng giảm thuế đi kèm với dự báo về các cuộc đàm phán khó khăn và những thách thức trong việc hiện thực hóa các mục tiêu thương mại.