02:14 12/02/2015

Đàm phán Minsk sang giờ thứ 12 căng thẳng

Cuộc đàm phán giữa lãnh đạo 4 nước Nga, Ukraine, Pháp và Đức diễn ra tại Cung Độc lập ở thủ đô Minsk của Belarus đã bước sang giờ thứ 12.

Theo hãng tin AFP của Pháp, tính đến trưa ngày 12/2 (theo giờ Hà Nội), cuộc đàm phán giữa lãnh đạo 4 nước Nga, Ukraine, Pháp và Đức diễn ra tại Cung Độc lập ở thủ đô Minsk của Belarus đã bước sang giờ thứ 12.

Trong ảnh (từ trái sang): Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko chụp ảnh chung tại hội nghị. Ảnh: AFP/ TTXVN


Bốn nhà lãnh đạo vẫn đang trong phòng họp kín và không có các trợ lý. Một nguồn tin gần gũi với cuộc đàm phán nói rằng "Mọi người đã rất mệt mỏi, nhưng họ vẫn tranh luận".

Trước cuộc họp, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố ông và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ "nỗ lực hết sức" để đạt được một thỏa thuận tại cuộc gặp thượng đỉnh của "Bộ Tứ Normandie".

Phía Ukraine cũng xác nhận cuộc đàm phán đang diễn ra vô cùng căng thẳng và phức tạp. Trợ lý của Tổng thống Ukraine Valeriy Chaly nói: "Chúng tôi sẽ không rời bàn thương lượng nếu chưa đạt được một thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện".

Theo một số nguồn tin, các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ ra một tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh yêu cầu các bên tham chiến ở miền Đông Ukraine phải tuân thủ thỏa thuận hòa bình được ký hồi tháng 9 năm ngoái cũng tại Minsk.


TTXVN/Tin tức