01:09 30/01/2015

Đàm phán hòa bình Syria chưa đạt kết quả cụ thể

Các cuộc đàm phán giữa các đảng phái Syria tại Moskva đã diễn ra trong không khí tích cực. Tuy nhiên, đại diện của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phe đối lập đã không đạt được kết quả cụ thể nào.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn phát biểu ngày 29/1 của Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Syria, đồng thời là Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar al-Jaafari sau khi kết thúc cuộc gặp giữa các đảng phái Syria tại Moskva (Nga) cho biết các cuộc đàm phán đã diễn ra trong không khí tích cực. Tuy nhiên, đại diện của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phe đối lập đã không đạt được kết quả cụ thể nào, ngoại trừ một thỏa thuận về việc sẽ gặp lại.

Đại diện chính phủ Syria và phe đối lập tại bàn đàm phán. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Syria, chính sự chia rẽ trong các nhóm đối lập là trở ngại lớn nhất đối với việc đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm qua tại nước này. Trong khi đó, Soheir Sarmini, một nhân vật đối lập ôn hòa, cho rằng mục tiêu của cuộc gặp tại Moskva lần này là phá băng quan hệ giữa chính quyền và phe đối lập.

Dưới vai trò trung gian hòa giải của Nga, 6 thành viên đại diện Chính phủ Syria và 32 thành viên thuộc các nhóm đối lập khác nhau đã bắt đầu các cuộc đàm phán từ ngày 28/1. Trước đó, gần 30 thành viên các nhóm đối lập cũng đã nhóm họp trong hai ngày 26-27/1 nhằm tìm kiếm tiếng nói chung trước khi tiến hành đàm phán với các đại diện chính phủ.

Ông Jaafari cho biết phái đoàn chính phủ đã nhất trí ủng hộ một đề xuất của Nga với tên gọi "Các nguyên tắc Moskva", bao gồm việc duy trì chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, đấu tranh với các phần tử khủng bố, nỗ lực giải quyết các bất đồng hiện nay thông qua con đường đàm phán và chống lại sự can thiệp của bên ngoài. Ông Jaafari cũng khẳng định sáng kiến của Nga sẽ giúp xóa bỏ những bế tắc tồn tại lâu nay tại Syria, song đề xuất này đã bị các nhóm đối lập bác bỏ.


TTXVN/Tin tức