11:12 08/11/2025

Đàm phán hòa bình Pakistan và Afghanistan bị đình trệ

Ngày 7/11, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Pakistan và Afghanistan diễn ra tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã rơi vào bế tắc, một ngày sau khi hai bên cáo buộc lẫn nhau  về việc gia tăng đụng độ ở biên giới, có nguy cơ vi phạm lệnh ngừng bắn do Qatar làm trung gian.

Chú thích ảnh
Cửa khẩu biên giới Torkham giữa Pakistan và Afghanistan. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN

Truyền thông nhà nước Pakistan đưa tin phái đoàn nước này đang trên đường ra sân bay để về nước. Bộ trưởng Quốc phòng Khawaja Asif cũng đã thông báo cho truyền thông Pakistan về việc này và khẳng định “các cuộc đàm phán đã kết thúc". Tuy nhiên, ông cũng cho biết lệnh ngừng bắn vẫn sẽ được duy trì cho đến khi không có hành vi vi phạm nào từ phía Afghanistan.

Trong tuyên bố cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar làm trung gian hòa giải cho các cuộc đàm phán, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho rằng chính quyền Taliban ở Afghanistan đã không thực hiện các cam kết đưa ra với cộng đồng quốc tế theo Hiệp định hòa bình Doha năm 2021 về việc kiềm chế các hành động khủng bố. Ông nhấn mạnh Pakistan "sẽ không ủng hộ bất kỳ bước đi nào của chính quyền Taliban mà không vì lợi ích của người dân Afghanistan và các nước láng giềng". Ông cũng cho biết Islamabad sẽ tiếp tục tìm kiếm hòa bình và thiện chí cho người dân Afghanistan và thực hiện "mọi biện pháp cần thiết" để bảo vệ người dân cũng như chủ quyền của mình.

Sự việc diễn ra sau khi một quan chức Afghanistan cho biết 4 thường dân của nước này đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng hai nước ở biên giới chung, bất chấp các cuộc đàm phán. Phía Pakistan cáo buộc Afghanistan khởi xướng vụ nổ súng và cho biết “tình hình đã được kiểm soát", lệnh ngừng bắn do Qatar làm trung gian vào ngày 19/10 vẫn còn hiệu lực.

Bạo lực giữa hai nước láng giềng đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Tình hình có phần lắng dịu từ tháng trước sau khi Qatar làm trung gian cho lệnh ngừng bắn, nhưng gần đây đang có xu hướng gia tăng trở lại, cản trở tiến trình hòa đàm giữa hai bên.

Bích Liên (TTXVN)