03:22 19/03/2015

Đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran có tiến triển

Cuộc đàm phán giữa ngoại trưởng 2 nước Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran đang có tiến triển.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 19/3 cho biết cuộc đàm phán giữa ông và người đồng cấp Mỹ John Kerry về chương trình hạt nhân của Tehran đang có tiến triển mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif trong cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ ngày 18/3. Ảnh: AFP- TTXVN


Ông Zarif đưa ra tuyên bố trên với hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA trong ngày đàm phán thứ tư tại thành phố Lausanne của Thụy Sĩ. Theo Ngoại trưởng Zarif, các cuộc đàm phán đã bước vào "giai đoạn cuối" và có những vấn đề "rất phức tạp", nhưng ông cho rằng đây là một dấu hiệu rất tốt. Ông Zarif cũng cho biết các nhà thương lượng Iran sẽ ở lại Lausanne cho đến khi đạt được thỏa thuận.


Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Kerry cho biết cuộc đàm phán hạt nhân với Iran đang đối mặt với "những vấn đề gai góc" nhưng "có tiến triển" trong bối cảnh gần tới thời hạn chót đạt thỏa thuận vào ngày 31/3.


Trong khi đó, từ Washington, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Tài chính Mỹ cho biết Chính quyền Tổng thống Barack Obama sẽ phối hợp với Quốc hội nước này gia tăng biện pháp trừng phạt Iran nếu không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran.


Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 19/3, ông Adam Szubin, Giám đốc tạm quyền Văn phòng chống khủng bố và tình báo tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ, cảnh báo Mỹ sẵn sàng buộc Iran phải trả giá hơn nữa nếu Tehran không sẵn sàng giải quyết các mối quan ngại của cộng đồng quốc tế. Ông này khẳng định Mỹ sẽ chỉ dỡ bỏ từng phần các lệnh trừng phạt, coi đây là một phần của thỏa thuận hạt nhân và gắn với các bước đi thực tiễn của Tehran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.



TTXVN/Tin tức