01:07 16/01/2015

Đàm phán hạt nhân Iran vào giai đoạn quyết định

Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier đã hội đàm với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif tại thủ đô Berlin của Đức về chương trình hạt nhân của Tehran.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 15/1, Ngoại trưởng Đức Frank Walter Steinmeier đã hội đàm với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif  tại thủ đô Berlin của Đức về chương trình hạt nhân của Tehran.

Phát biểu với báo giới sau hội đàm, Ngoại trưởng Steinmeier cho biết hai bên đã đi đến nhận thức chung rằng quá trình đàm phán về chương trình hạt nhân Iran đang trong "giai đoạn quyết định". Theo ông, hạn chót cho một thoả thuận cuối cùng về vấn đề nói trên đã được gia hạn hai lần và không có lý gì để các bên tiếp tục kéo dài quá trình này.

Ông cũng nhấn mạnh Iran cần loại bỏ mục tiêu phát triển vũ khí hạt nhân theo cách thức minh bạch, dễ kiểm soát và lâu dài, để đổi lại các trừng phạt nhằm vào Tehran sẽ được dỡ bỏ từng phần theo cách đáng tin cậy.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái), nguyên Cao ủy EU phụ trách chính sách an ninh đối ngoại Catherine Ashton (giữa) và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif (phải) trong cuộc đàm phán ngày 10/11/2014. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức cho rằng hiện tại là thời cơ tốt nhất để Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực HĐBA LHQ là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) tìm kiếm tiếng nói chung, tạo dựng lòng tin trong bối cảnh tình hình quốc tế đang đối mặt với hàng loạt cuộc xung đột và khủng hoảng, cũng như nguy cơ khủng bố từ các lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Iraq và Syria.

Về phần mình, Ngoại trưởng Zarif thể hiện thiện chí của Iran muốn nắm bắt cơ hội hiện nay để đạt được hoà bình, an ninh và công bằng. Ông Zarif đánh giá cao vai trò và nỗ lực của Đức trong việc thúc đẩy đàm phán chương trình hạt nhân của Iran.

Chiều tối cùng ngày, ông Zarif cũng đã có cuộc gặp với Phụ trách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini tại Brussels (Bỉ) nhằm thảo luận về hồ sơ hạt nhân Iran và các vấn đề quốc tế như tình hình Syria và Iraq. Tại cuộc gặp, bà Mogherini hối thúc Iran sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp tạo dựng một đất nước Iraq ổn định và thống nhất, điều được xem là phù hợp với lợi ích của cả Iran và EU.

Theo kế hoạch, Iran và nhóm P5+1 sẽ có cuộc họp vào ngày 18/1 tại Geneva (Thụy Sĩ) để chuẩn bị các nội dung cho vòng đàm phán quyết định sắp tới.


TTXVN/Tin Tức