08:21 24/08/2014

Đàm phán giữa chính phủ Yemen và phe nổi dậy thất bại

Đoàn đàm phán của Tổng thống Yemen ngày 24/8 cho biết cuộc đàm phán với nhóm nổi dậy Hồi giáo người Shi'ite Houthi đã thất bại sau khi lực lượng này từ chối đề xuất về một chính phủ kỹ trị.

Đoàn đàm phán của Tổng thống Yemen ngày 24/8 cho biết cuộc đàm phán với nhóm nổi dậy Hồi giáo người Shi'ite Houthi đã thất bại sau khi lực lượng này từ chối đề xuất về một chính phủ kỹ trị. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Shi'ite Houthi tiếp tục gia tăng sức ép tại thủ đô Saana đòi chính phủ từ chức và khôi phục việc trợ cấp nhiên liệu.

 

Người Shiite Houthi biểu tình tại Sanaa ngày 23/8. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Trước đó, ngày 22/8, lực lượng Shi'ite Houthi đã hô hào hàng chục nghìn người Yemen tập trung tại thủ đô Sanaa để gây sức ép với chính phủ. Người ủng hộ nhóm Houthi đã gia nhập cùng các phiến quân cắm trại, phong toả những tuyến đường dẫn tới sân bay, các bộ nội vụ, truyền thông và điện lực ở thủ đô.

 

Trước tình hình này, phái đoàn của chính phủ gồm đại diện tất cả các đảng phái đã đến tỉnh Saada, thành trì của nhóm Houthi, để gặp thủ lĩnh Abdul Malik al-Houthi nhằm đề nghị cùng tìm kiếm các giải pháp hòa bình, trong đó có việc thuyết phục nhóm này tham gia chính phủ mới, và kêu gọi rút các tay súng Houthi khỏi các khu vực quanh thủ đô Sanaa. Tuy nhiên, nỗ lực này đã thất bại.

 

Người phát ngôn đoàn đàm phán Abdulmalek al-Mikhlafi cho biết lực lượng nổi dậy "đã bác bỏ mọi đề xuất đưa ra" và "dường như người Houthi có ý định tiến hành chiến tranh". Giới phân tích nhận định nhóm Houthi đang tìm cách phát triển thành một lực lượng mạnh nắm quyền kiểm soát miền Bắc Yemen và đòi có vai trò lớn hơn trong thành phần chính phủ liên bang tương lai.

 

Lực lượng Shi'ite Houthi vốn là một nhóm thiểu số, đã nổi dậy chống lại quân đội Yemen ở các khu vực miền Bắc nước này. Tháng 8/2010, Houthi ký một thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ, kết thúc 6 năm chiến tranh triền miên. Tuy nhiên, kể từ khi chính trường Yemen rơi vào khủng hoảng từ năm 2012 do các cuộc biểu tình kéo dài một năm dẫn tới sự ra đi của Tổng thống Ali Abdullah Saleh, Houthi đã lợi dụng khoảng trống an ninh để mở rộng kiểm soát và trở thành lực lượng chiếm đa số tại các tỉnh miền Bắc. Ngày 8/7 vừa qua, nhóm này đã chiếm tỉnh Amran, cách thủ đô Sanaa khoảng 50km, sau 9 tháng giao tranh ác liệt làm hàng trăm người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải lánh nạn.

 

TTXVN/ Tin tức