12:19 09/12/2019

Đâm chết bạn trong quán nhậu vì đòi nợ 50.000 đồng không trả

Ngày 9/12, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại khu phố 6, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Chú thích ảnh
Đối tượng Cường tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, chiều 8/12, Nguyễn Văn Cường (29 tuổi ngụ xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), Vũ Trọng Sỹ (27 tuổi, ngụ xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), Trần Văn Trọng (27 tuổi, ngụ phường Long Phước, thị xã Phước Long), tổ chức uống rượu.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, cả ba rủ nhau đến quán bia hơi không tên thuộc khu phố 6, phường Long Phước để tiếp tục nhậu. Tại đây, sau khi nhậu xong, Cường nhớ lại vụ Trọng có nợ mình 50 ngàn đồng nên Cường lên tiếng đòi tiền nhưng Trọng không trả mà chửi và lao vào đánh Cường dẫn đến hai bên xảy ra đánh nhau.

Lúc này Trọng cầm một con dao Thái Lan mang sẵn trên người ra đưa cho Cường và nói “ngon thì đâm tao đi”. Lập tức, Cường cầm dao đâm vào ngực trái của Trọng một nhát rồi rút ra, vứt lại hiện trường.

Sau khi đâm thấy máu chảy từ ngực Trọng ra nhiều nên Vũ Trọng Sỹ dùng xe máy chở Trọng ngồi giữa, Cường ngồi sau ôm đưa lên bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, Trọng đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Chiều cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt giữ đối với Nguyễn Văn Cường để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đậu Tất Thành (TTXVN)