07:14 07/07/2026

Đảm bảo tiến độ bố trí, chuyển đổi trụ sở dôi dư cho ngành Y tế và Giáo dục

Các sở, ngành tiếp tục rà soát tổng thể để có phương án bố trí nhà đất dôi dư phù hợp, đáp ứng đúng yêu cầu, công năng cho các ngành; có tầm nhìn cho tương lai, nghiên cứu tích hợp với chủ trương mới như, di dời trường đại học, sắp xếp trường phổ thông.

Hai ngành Y tế và Giáo dục nhanh chóng ban hành tiêu chí, quy chuẩn các cơ sở để khi chuyển đổi hoặc đầu tư cơ sở mới sẽ đảm bảo phù hợp hoạt động thực tiễn. Công tác chuyển đổi công năng, bố trí trụ sở dôi dư phải đảm bảo tiến độ nhanh nhất, nhanh chóng đưa vào sử dụng và khai thác hiệu quả, tránh lãng phí. Đây là chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc tại buổi làm việc với các sở, ngành, Thành phố về bố trí trụ sở nhà, đất công dôi dư cho ngành Y tế và Giáo dục ngày 7/7. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Cụ thể, ông Nguyễn Phước Lộc lưu ý, đối với lĩnh vực y tế, ngành cần đặc biệt quan tâm đến hệ thống y tế cơ sở, nhất là các trạm y tế nhằm nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân; tiếp tục tính toán, mở rộng không gian các bệnh viện, nhất là bệnh viện hạng 1, bệnh viện tuyến cuối, góp phần giảm tải, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Thực tế thời gian qua, ngành Y tế Thành phố triển khai tốt việc chuyển đổi một số trụ sở dôi dư để mở rộng cơ sở y tế, hình thành cơ sở 2 của các bệnh viện và bước đầu mang lại hiệu quả rất rõ, nhất là trong việc giảm tải cho bệnh viện lớn, tạo hiệu ứng tích cực. Thời gian tới, ngành Y tế cần tiếp tục phát triển theo hướng đa trung tâm, đa cực, đa tầng; trong đó, việc mở thêm các cơ sở 2 của bệnh viện là hướng đi phù hợp.

Với lĩnh vực giáo dục, Thành phố không thiếu trường lớp trên phạm vi toàn thành phố mà xảy ra cục bộ tại một số khu vực, địa bàn. Vì thế, việc ưu tiên bố trí, chuyển đổi trụ sở dôi dư cho giáo dục ở một số khu vực thiếu trường lớp cục bộ hướng đến mục tiêu bảo đảm đủ trường lớp đạt chuẩn và yêu cầu học 2 buổi/ngày, qua đó, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Ngành Giáo dục và Y tế cần nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình trạm y tế trong trường học, vừa phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân khu vực vừa kết hợp thực hiện y tế học đường. Ngành Giáo dục cần có phương án sắp xếp chặt chẽ hệ thống các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, sau sắp xếp ưu tiên bố trí cơ sở để phát triển các trường học đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi làm việc.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, cùng với tiếp tục tận dụng hiệu quả, tối đa các cơ sở hiện có để đáp ứng yêu cầu cấp thiết, về lâu dài, các ngành phải đề xuất quy hoạch tổng thể quỹ đất cho y tế và giáo dục, với tầm nhìn dài hạn, gắn định hướng phát triển của Thành phố. Trong đó, gắn quy hoạch với đầu tư công và huy động nguồn lực xã hội, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho giáo dục và y tế, không chỉ trong xây dựng cơ sở hạ tầng mà còn trong đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển các lĩnh vực y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao, giáo dục chất lượng cao. Khi hạ tầng giao thông đã và đang được đầu tư kết nối mạnh mẽ, hạ tầng y tế, giáo dục cũng phải được tính toán đồng bộ.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, qua rà soát, Thành phố có hơn 10.200 cơ sở nhà đất phải sắp xếp, trong đó giữ lại cho hoạt động của trụ sở cơ các cơ quan, đơn vị sự nghiệp là hơn 9.800 cơ sở, bao gồm cả việc chuyển đổi công năng. Thành phố bố trí 60 cơ sở nhà đất được chuyển đổi công năng cho ngành Y tế (5 cơ sở), Giáo dục (26 cơ sở) và Văn hóa (28 cơ sở), Khoa học và Công nghệ (1 cơ sở). Thành phố đang có 282 cơ sở nhà đất, trong đó, có những cơ sở có quy mô lớn, tiếp tục bố trí cho ngành Y tế và Giáo dục, trên cơ sở nhu cầu và đề xuất của hai ngành.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh báo cáo tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết Sở sẽ phối hợp với các sở, ngành khảo sát thực tế, lựa chọn cơ sở phù hợp bố trí làm trường học, khai thác hiệu quả cơ sở và phục vụ tốt nhất nhu cầu học tập của học sinh. Về lâu dài, ngành Giáo dục vẫn cần được ưu tiên quỹ đất để xây dựng mới các trường học đúng chuẩn, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho rằng, việc ưu tiên bố trí cơ sở nhà, đất công dôi dư cho ngành Y tế là rất cần thiết, góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện đang trong tình trạng quá tải. Thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục rà soát, đánh giá hiện trạng các cơ sở dôi dư để đề xuất phương án chuyển đổi, đưa vào khai thác hiệu quả, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thành phố tiếp tục ưu tiên và sớm xác định quỹ đất phù hợp để phát triển hệ thống trạm y tế trên địa bàn đạt chuẩn theo quy định. Bên cạnh đó, ngành Y tế Thành phố tiếp tục quy hoạch, phát triển cơ sở 2 của các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành tại khu vực phù hợp, theo hướng đa cực, đa trung tâm.

Tin, ảnh: Thu Hoài (TTXVN)