11:20 14/11/2019

Đảm bảo an ninh trật tự trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - UAE

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trước, trong và sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UEA) vào tối 14/11 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội cho biết: Đơn vị đã huy động tối đa lực lượng ứng trực ở khu vực xung quanh sân vận động Mỹ Đình, khu vực Hồ Hoàn Kiếm...

Chú thích ảnh
Công an TP Hà Nội lập rào chắn tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã có kế hoạch phối hợp với Công an các quận, huyện của Hà Nội để chỉ huy, phân luồng, điều khiển giao thông giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn. Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội tập trung xử lý đối với các lỗi là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, để đảm bảo giao thông phục vụ người dân lưu thông trên các tuyến đường về khu vực sân vận động Mỹ Đình như: Cầu Giấy - Xuân Thủy - Phạm Hùng; đường vành đai 3 trên cao - Đại lộ Thăng Long - Quố lộ 2 - Quốc lộ 5… đều có lực lượng Cảnh sát giao thông ứng trực tại các vị trí ngã ba, ngã tư để hướng dẫn các phương tiện ra vào khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Phòng Cảnh sát giao thông thông tin thêm, sau khi trận bóng đá kết thúc, đơn vị sẽ bố trí lực lượng tại các vị trí chốt, đặc biệt là tăng cường các tổ công tác cảnh sát 141 trên các tuyến đường, địa bàn để xử lý triệt để nếu có cổ động viên có hành động quá khích, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Hà Nội: Trước khi diễn ra trận đấu, Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã bố trí lực lượng kiểm tra tại các cổng ra vào, hệ thống máy soi đảm bảo cho các khán giả vào sân một cách trình tự, đồng thời kiểm soát chặt không cho các cổ động viên mang các chất cấm như: pháo sáng, pháo phụt và các vật dụng cấm vào trong sân.

Ngoài các vị trí ra vào, trên khán đài đều có các bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát khác để đảm bảo an ninh khu vực khán đài tránh trường hợp xảy ra xô xát giữa các đoàn cổ động viên với nhau, hạn chế tối đa những tình huống phát sinh.

Sau trận đá bóng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an các quận, huyện bố trí lực lượng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép tại các tuyến đường sau trận đấu như: Đại Cồ Việt - Phố Huế - Trần Khát Chân - Hàng Bài - Lý Thường Kiệt - Trần Hưng Đạo - Bờ Hồ - Tràng Thi - Cửa Nam - đường Thanh Niên.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng khuyến cáo, các cổ động viên chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng khi đến khu vực sân Mỹ Đình, cũng như các khu vực lân cận, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trên địa bàn. Sau khi xem xong trận bóng đá, các cổ động viên cần chấp hành nghiêm các qui định đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra xử lý nghiêm tất cả các trường hợp quá khích, cổ vũ, đua xe trái phép trên địa bàn...

Nguyễn Hoàng (TTXVN)