05:11 23/05/2019

Đảm bảo an ninh trật tự dịp Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2019

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2019 – DIFF 2019 với chủ đề “Những dòng sông kể chuyện” sẽ diễn ra từ ngày 1/6 - 6/7.

Chú thích ảnh
Trình diễn pháo hoa của đội Bồ Đào Nha tại DIFF 2018.

Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố nhân dịp Lễ hội, UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan triển khai những biện pháp hành chính, nghiệp vụ trên thành phố.
          
Trong những ngày diễn ra Lễ hội, Ban Tổ chức triển khai nhiều hoạt động phụ trợ như lễ hội đường phố, cuộc thi Flashmod... thu hút hàng chục ngàn du khách tham gia. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt được coi trọng. Theo đó, Công an thành phố Đà Nẵng triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm tại các khu vực tập trung đông người, nhất là khu vực khán đài, bố trí lực lượng bảo vệ tại một số điểm bắn pháo hoa, tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra, không để đối tượng lợi dụng phạm tội trong thời gian diễn ra Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2019.

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố triển khai các phương án phân luồng, điều hòa, hướng dẫn giao thông đón dẫn xe ưu tiên, chở các đội thi, không để phát sinh các điểm trông giữ xe trái phép, lấn chiếm lòng đường, gây ùn tắc. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lên phương án thoát nạn tại khu vực khán đài, tăng cường kiểm tra các cơ sở ven hai bên bờ sông Hàn, tuyên truyền nâng cao kiến thức phòng cháy chữa cháy cho các chủ cơ sở khách sạn, nhà hàng... 

Sơn Trà là địa bàn trọng điểm về du lịch của thành phố Đà Nẵng, cũng là nơi được Ban Tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2019 bố trí hệ thống khán đài với hàng chục ngàn chỗ ngồi. Chính vì vậy, việc đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng chống các loại tội phạm được Công an quận tích cực, chủ động triển khai.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Công an quận đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm theo dõi, nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự tại lễ đài, khán đài VIP, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật và các hành vi khác làm ảnh hưởng đến chương trình. Bên cạnh đó, Công an quận tổ chức các tổ công tác giải quyết trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo – khán đài trung tâm,  không cho các loại phương tiện đỗ trái phép, buôn bán hàng rong, tập trung đông người dưới lòng đường gây cản trở, ùn tắc giao thông. Lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến Võ Nguyên Giáp (từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Nguyễn Văn Thoại), tuyến Phạm Văn Đồng; tuyệt đối không cho các loại phương tiện đỗ, giăng dây giữ xe, buôn bán hàng rong, hàng quán, tổ chức ăn uống, tụ tập đông người lấn chiếm lòng, lề đường, không cho người dân đi bộ tràn xuống lòng đường, đảm bảo cho xe ưu tiên vào, ra được thông suốt và sẵn sàng cắt đường khi có lệnh. Cùng với đó, Công an quận Sơn Trà phối hợp với các lực lượng chức năng dự tính số lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, dự Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2019; có kế hoạch phòng chống các loại tội phạm có thể lợi dụng lễ hội này, để thực hiện hành vi phạm tội; bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nếu có sai phạm xảy ra.

Để công tác đảm bảo trật tự trị an, an toàn giao thông thời gian trước, trong và sau khi diễn ra Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2019, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tổ chức quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ các phương án triển khai lực lượng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Song song đó, lực lượng chức năng phải đảm bảo công tác hậu cần phục vụ chiến đấu, hỗ trợ tốt nhất về mọi mặt để cán bộ chiến sỹ yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Các lực lượng tuần tra 8394 và 911 hoạt động bình thường và có kế hoạch ra quân sớm hơn để đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn xã hội tại địa bàn phụ trách; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách mời, Ban Tổ chức và các đội thi tham dự Lễ hội trong quá trình chuẩn bị, tổ chức trình diễn pháo hoa, kiên quyết không để tội phạm hoành hành, sẵn sàng chiến đấu, xử lý nhanh những tình huống xảy ra tại Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2019.

Nguyễn Sơn (TTXVN)