01:21 15/01/2019

Đảm bảo an ninh, trật tự để xây dựng và phát triển Thủ đô

Chiều 15/1, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019. Tới dự có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định: Thành tích chung của Hà Nội năm qua có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an Thủ đô. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố luôn luôn xác định việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên để phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xây dựng và phát triển Thủ đô một cách bền vững.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị Công an thành phố đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô và tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an thực sự liêm chính, trong sạch.

Ngoài ra, Công an thành phố cần tập trung tấn công trấn áp tội phạm, nhất là các ổ, nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm “tín dụng đen”…; tham mưu với cấp ủy, chính quyền thành phố giải pháp chiến lược để giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo đảm văn minh đô thị.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, năm 2018, bên cạnh những thuận lợi, Công an Thủ đô phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới nhưng đã giữ vững an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ, đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn gần 2.000 sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô và các mục tiêu trọng điểm, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của thành phố.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh: Việc đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc tình hình, kết quả công tác trong năm vừa qua sẽ là tiền đề, cơ sở quan trọng cho việc xác định các chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của năm 2019 và đến hết nhiệm kỳ.

Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, năm 2018, tội phạm hình sự đã giảm 8,5%; đã điều tra trên 3.500 vụ với trên 5.000 đối tượng phạm pháp hình sự (đạt 81%); tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; số vụ cháy và thiệt hại giảm so với cùng kỳ năm 2018.

Năm 2019, Công an thành phố quyết tâm kéo giảm tội phạm hình sự ít nhất 3% so với năm 2018, đồng thời tiếp tục thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung bố trí, sắp xếp lực lượng Công an Thủ đô thực sự trong sạch, gần dân, sát dân, sát tình hình cơ sở, bố trí công an chính quy về đảm nhận chức danh công an xã tại các địa bàn trọng điểm; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế; kiềm chế, kéo giảm sự gia tăng của tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các ổ, nhóm tội phạm; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy và an toàn giao thông; cải tiến lề lối làm việc đi đôi với tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong các mặt công tác.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao Cờ thi đua của UBND TP Hà Nội cho 13 đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho 1 tập thể và 9 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân và Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc của Công an thành phố.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã trao tặng Cờ thi đua của UBND thành phố cho 24 đơn vị trong Công an Thủ đô.

Nguyễn Hoàng (TTXVN)