05:18 24/05/2018

Đắk Nông xuất hiện nhiều gương điển hình làm theo Bác

Ngày 24/5, Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Anh Điểu Tam (sinh năm 1973) người dân tộc M’nông ở bon Đắk R’moan, xã Đắk R’moan, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) được đồng bào tin yêu, kính trọng vì có nhiều đóng góp cho cộng đồng đặc biệu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong ảnh: Anh Điểu Tam (áo xanh, bên trái) trao đổi kinh nghiệm sản xuất cà phê với bà con. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN

Thời gian tới, Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tỉnh sẽ đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thanh niên nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đao đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Toàn hệ thống chính trị Đắk Nông từ tỉnh đến cơ sở chú trọng phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ và nhân dân tỉnh Đắk Nông đã có chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên đặc biệt là cán bộ chủ chốt được nâng cao, từng bước góp phần tích cực trong rèn luyện đạo đức, lối sống, sửa đổi tác phong, lề lối làm việc của từng cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy các cấp căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương đã lựa chọn một số nội dung trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết như: Việc quản lý, bảo vệ rừng; quản lý, sử dụng đất đai và môi trường; khai thác lâm sản; chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng; xử lý cán bộ quản lý, lãnh đạo ở các cấp khi có dấu hiệu vi phạm…

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Nông đã có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, tổ chức các hoạt động hiệu quả, gắn nhiệm vụ chính trị tại từng địa phương, đơn vị như: “Phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Mỗi cá nhân, tổ chức luôn gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Nuôi heo đất vì nghĩa tình biên giới, hải đảo”; “Hũ gạo tiết kiệm, ống tiền tiết kiệm”…

Thực hiện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn Đắk Nông thời gian qua đã xuất hiện những tập thể và cá nhân điển hình như: Đồn Biên phòng Đắk Dang; chị Lê Thị Liên (Bí thư Chi bộ Bản Đầm Giỏ, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song)…

Đồn Biên phòng Đắk Dang thời gian qua đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số M’Nông nâng cao năng suất trồng lúa trên cánh đồng Đắk Huýt. Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đắk Dang đã giúp bà con các dân tộc khu vực đóng quân 178 ngày công chăm sóc cây trồng và thu hoạch mùa màng; giúp 1 hộ gia đình Bon Bu Sóp nuôi gà Lương Phượng lai Ai Cập mang lại hiệu quả kinh tế cao. Dù ở khu vực vùng sâu, vùng xa nhưng cán bộ, chiến sỹ biên phòng Đắk Dang đã vận động được các nhà hảo tâm, những nhóm công tác xã hội tặng các cháu học sinh 4 trường khu vực biên giới gần 1.500 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng.

Năm 2011, đồng chí Lê Thị Liên nhận chức Bí thư Chi bộ Bản Đầm Giỏ (xã Thuận Hà, huyện Đắk Song), một đơn vị được đánh giá là yếu kém nhất xã. Không nản chí trước những khó khăn, đồng chí Liên đã cố gắng học hỏi, tìm tòi và lãnh đạo chi bộ trong việc củng cố, xây dựng lại chi bộ vững mạnh. Kết quả, từ năm 2013 - 2016, chi bộ Bản Đầm Giỏ được các cấp đánh giá 4 năm liền trong sạch vững mạnh, trong đó 1 năm được đánh giá là chi bộ tiêu biểu.

Ngoài ra, đồng chí Liên đã cùng Đảng ủy các cấp vận động các nhà hảo tâm trong tỉnh tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách trị giá gần 1,3 tỷ đồng, bản thân gia đình đồng chí Liên đã ủng hộ tập thể 17 triệu đồng và hiến 8.000 m2 đất để xây dựng trường học…

Dịp này, Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 28 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua.

Ngọc Minh (TTXVN)