08:17 01/08/2019

Đắk Lắk quy tập, hồi hương 17 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Ngày 1/8, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2018-2019, tập trung đánh giá kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Vương quốc Campuchia, mùa khô 2018-2019 và trong nước năm 2019.

Đồng chí H’Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk chủ trì Hội nghị.

Về quy tập hài cốt liệt sĩ ở nước ngoài, trong mùa khô 2018-2019, Đội tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam (Đội K51 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) tiến hành xác minh hơn 250 thông tin; khảo sát, khai quật hơn 80 địa điểm tập trung và 180 địa điểm nhỏ lẻ với hàng nghìn m3 đất, đá; tìm kiếm, quy tập, hồi hương được 17 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Campuchia về nước.

Đối với công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong nước, trên cơ sở thông tin do nhân dân cung cấp, trong 7 tháng năm 2019, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các huyện Krông Bông, Cư M’gar, Lắk xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát, thực hiện 3 đợt, khai quật 4 địa điểm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ, xác định được danh tính, đã bàn giao cho thân nhân đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Phù Mỹ (Bình Định).

Hội nghị thống nhất phương hướng, mục tiêu năm 2020 quy tập được từ 3 - 5 hài cốt liệt sĩ hi sinh, an táng ban đầu trên địa bàn tỉnh; mùa khô 2019-2020 quy tập, hồi hương được từ 10 - 12 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Campuchia về nước.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo lực lượng chuyên trách tiếp tục làm tốt công tác dân vận, nhất là trên địa bàn tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia); sau mỗi đợt quy tập, tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng trang nghiêm, trọng thể, có tính tuyên truyền, giáo dục cao, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Anh Dũng - Bình Định (TTXVN)