10:16 08/10/2017

Đắk Lắk ngăn chặn bùng phát bệnh tay chân miệng

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, do thời tiết diễn biến bất thường, tại Đắk Lắk đang bùng phát bệnh tay chân miệng ở 15 huyện, thị xã, thành phố.

Tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn tình trạng bùng phát bệnh tay chân miệng trên địa bàn.

Nhân viên y tế tuyên truyền, giám sát dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đồng bào dân tộc Ê đê, M’ Nong xã Đăk Liêng, huyện Lăk. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào các dân tộc, các cơ sở nuôi dạy trẻ thường xuyên lau dọn cũng như rửa bằng xà phòng, khử trùng các vật dụng tiếp xúc với trẻ hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, mặt bàn, sàn nhà, cầu thang, tay nắm cửa…

Các đơn vị y tế cũng hướng dẫn đồng bào các dân tộc, các cơ sở nuôi dạy trẻ vệ sinh cá nhân cho trẻ hàng ngày, rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước và sau khi cho bé ăn, bế ẵm trẻ, chế biến thức ăn…


Khi phát hiện các cháu bị bệnh tay chân miệng, các hộ gia đình đồng bào các dân tộc nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa cần đưa ngay đến các cơ sở y tế để khám và điều trị, kiên quyết không tự ý điều trị hoặc không được mời thầy mo về cúng càng gây nên nguy hiểm đến tính mạng cho các cháu.

Các cơ sở y tế cũng hướng dẫn các gia đình khi có các cháu bị bệnh tay chân miệng cần cho các cháu bú hoặc cho uống sữa, bột dinh dưỡng, cháo nấu nhuyễn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, uống nước sôi để nguội… Quần áo, tã lót sau khi giặt bằng xà phòng tráng lại bằng nước sôi; không giặt chung với quần áo trẻ em không bị bệnh nhằm tránh lây lan…

Hiện tỉnh Đắk Lắk có gần 1.400 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 530 ca so với cùng thời gian này năm ngoái; trong đó, tập trung nhiều nhất ở các huyện Cư M’gar, Buôn Đôn, Ea Súp và thành phố Buôn Ma Thuột.

Quang Huy (TTXVN)