04:23 30/04/2017

Đắk Lắk mưa lớn kéo dài diễn ra trên diện rộng

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có mưa lớn từ 30 đến 50 mm kéo dài từ 15 đến gần 19 giờ diễn ra trên diện rộng từ Buôn Ma Thuột đến các huyện phía Nam và Bắc, Tây Bắc của tỉnh.

Mưa lớn, khiến cho trên 204.000 ha cây cà phê, 28.000 ha tiêu và hàng chục nghìn ha cây trồng ngắn ngày khác được tiếp tục phát triển có triển vọng cho năng suất, sản lượng cao. Đặc biệt, mưa lớn ở tỉnh Đắk Lắk làm giảm nguy cơ cháy rừng, nhất là trên 300.000 ha rừng trọng điểm dễ cháy.

Mưa lớn cũng đã khiến nhiều tuyến đường ở thành phố Buôn Ma Thuột như Lê Duẩn, Nguyễn Tất Thành, Đinh Tiên Hoàng , Hùng Vương, Nguyễn Du…ngập nước cục bộ, có nơi ngập sâu 20 cm trở lên.

Anh Y Hoang Niê, ở xã Cư Xuê (huyện Cư M’gar) hồ hởi cho biết, từ giữa tháng 4 đến nay, là đỉnh điểm của mùa khô nhưng trên địa bàn huyện Cư M’gar nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung thường xuyên có mưa nên các nông hộ sản xuất kinh doanh cà phê, hồ tiêu đã giảm từ 1 đến 2 lần tưới nước cho cây cà phê, hồ tiêu, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng.

Riêng gia đình anh có 3 ha cà phê kinh doanh cho thu hoạch, thời điểm này năm ngoái đã tưới 4 đợt, sau đó giếng khô nước phải đầu tư trên 60 triệu đồng để đào, nạo vét giếng nhưng vẫn không có đủ nước để tưới cho cây cà phê. Năm nay, gia đình chỉ mới tưới 2 đợt cho cây cà phê, nguồn nước trong các ao, hồ, giếng đủ đáp ứng chống hạn cho cây trồng.

Hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk mưa vẫn tiếp diễn.

Quang Huy (TTXVN)