Mưa lớn kéo dài tại Đắk Lắk cùng việc thủy điện xả lũ khiến cho nhiều khu vực tại tỉnh Đắk Lắk ngập sâu, chia cắt, cô lập. Lực lượng chức năng tại các địa phương trong tỉnh đã khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân từ vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trong đêm.
Ngập lụt tại xã Xuân Phước trong sáng 19/11. Ảnh: TTXVN phát
Một khu dân cư tại xã Đồng Xuân bị ngập do mưa lớn và nước sông dâng cao. Ảnh: TTXVN phát
Sáng 19/11, Chủ tịch UBND xã Yang Mao Võ Tấn Trực cho biết, mưa lớn kéo dài trong ngày 18/11 khiến một số thôn trên địa bàn ngập sâu. Lực lượng chức năng đã sử dụng ca nô, dây cáp khẩn cấp di dời trên 200 hộ dân bị cô lập tại thôn Ea Hăn, thôn Yang Hanh ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn ngay trong đêm. Địa phương cũng đã phối hợp với nhiều tổ chức cung cấp nhu yếu phẩm, nước uống cho người dân đảm bảo sinh hoạt.
Mưa lớn cùng việc thủy điện xả lũ đã khiến nhiều khu vực thuộc hạ lưu sông Ba, sông Kỳ Lộ thuộc các xã phía Đông của tỉnh Đắk Lắk như: Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tây Hòa, Phú Hòa 1, Đồng Xuân, Xuân Phước, Phú Mỡ, Xuân Lãnh… ngập sâu trong đêm 18/11 đến sáng 19/11.
Nhiều thôn tại xã Hòa Thịnh bị ngập trong đêm do mưa lớn và nước sông dâng cao. Ảnh: TTXVN phát
Bà Lê Thị Hoài Vinh, Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ cho biết: mưa lớn cùng mực nước sông Ba dâng cao khiến toàn bộ các thôn: Ngọc Lâm 1, Ngọc Lâm 2, Mỹ Thành, Suối Phẫn… ngập hơn 1m, sâu nhất từ trước đến nay. Nhiều thôn khác trong xã ngập cục bộ ở một số nơi. Trong đêm 18/11, lực lượng chức năng đã tổ chức di dời hơn 10 hộ dân đến nơi an toàn. Nhiều hộ dân khác được địa phương thông báo đã tự di dời đến nơi đảm bảo. Đến sáng 19/11, tình hình ngập lụt tại các thôn vẫn còn ở mức cao.
Lực lượng chức năng triển khai phương tiện ứng phó mưa lũ. Ảnh: TTXVN phát
Theo báo cáo của các địa phương, trong đêm 18/11, lực lượng chức năng xã Đồng Xuân đã di dời 75 hộ dân tại thôn Long Châu về trung tâm văn hóa xã và nhà văn hóa thôn. Các lực lượng tiếp tục chốt chặn, không cho người dân qua lại tại một số khu vực đang xảy ra ngập lụt trên địa bàn để bảo đảm an toàn. Trong khi đó, lực lượng công an và dân quân xã Xuân Lãnh đã tổ chức thông báo và hỗ trợ 20 hộ dân bị ngập lụt lên cao và di dời một số hộ ở vùng ngập nước sâu đến nơi an toàn. Triển khai lực lượng tiếp tục chốt chặn tại các khu vực ngập lụt không cho người dân qua lại để bảo đảm an toàn.
Lực lượng chức năng xã Yang Mao di dời các hộ dân vùng ngập lụt đên nơi an toàn trong đêm. Ảnh: TTXVN phát
UBND xã Phú Mỡ, xã Xuân Phước cũng đã tổ chức di dời hàng chục hộ dân tại các vùng trũng thấp về nhà văn hóa thôn và các vị trí cao hơn để bảo đảm an toàn. Các lực lượng thường xuyên kiểm tra tình hình sạt lở tại các khu vực có nguy cơ cao và chốt chặn không cho người dân đi lại trên các tuyến đường xảy ra ngập lụt. Địa phương liên tục cập nhập tình hình xả lũ hồ Phú Xuân, hồ Kỳ Châu và thủy điện La Hiêng 2 để kịp thời có phương án ứng phó mưa lũ, hỗ trợ người dân.
Ghi nhận trong sáng 19/11, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại khu vực phía Đông của tỉnh Đắk Lắk. Mực nước ở sông Ba, sông Kỳ Lộ dâng cao, đe dọa các khu dâng cư ven sông, làm ngập và chia cắt giao thông nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.
Lực lượng công an xã Xuân Thọ di dời người dân đến nơi an toàn. Ảnh: TTXVN phát
Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ phát lúc 6 giờ ngày 19/11, trong ngày 19/11, trên lưu vực sông Ba có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dự báo tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, hạ lưu có nơi trên 300mm. Trong 24 giờ tới, lũ ở thượng lưu sông Ba dao động ở mức báo động 1 - 2; trung lưu trên báo động 3 từ 1 - 1,5m. Hạ lưu mực nước tăng nhanh, có khả năng đạt trên báo động 3. Lưu lượng về hồ Sông Ba Hạ tăng nhanh và đạt đỉnh vào chiều tối nay (19/11), đỉnh lũ từ 12.000 - 13.000 m³/s.