06:15 16/06/2014

Đắk Lắk: Học sinh 'giáo dục thường xuyên' đỗ tốt nghiệp tăng vọt

Kỳ thi năm nay tại Đắk Lắk, tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp ở hệ Trung học phổ thông đạt 97,98%, tăng 2% so với năm học 2012-2013, trong đó, tỷ lệ thí sinh Giáo dục thường xuyên đạt 85,43%, tăng 29,31% so với năm trước.

Ngày 16/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014, cho thấy tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp ở hệ Trung học phổ thông đạt 97,98%, tăng 2 điểm phần trăm so với năm học trước, trong đó tỷ lệ thí sinh Giáo dục thường xuyên đạt 85,43%, tăng 29,31 điểm phần trăm.

Việc chỉ phải thi 2 môn bắt buộc làm giảm áp lực thi cử. Ảnh: Quý Trung - TTXVN


Năm nay, có 5 thí sinh khối Trung học phổ thông đồng đạt thủ khoa với tổng điểm 38, chưa kể điểm ưu tiên; số học sinh dân tộc thiểu số cũng đỗ tốt nghiệp với tỷ lệ cao (96,03% hệ Trung học phổ thông và 80,23% Giáo dục thường xuyên); tỷ lệ bị điểm liệt môn Toán chiếm tới 84,68% trong tổng số các thí sinh bị điểm liệt (271/320 thí sinh).

Ông Trương Thức, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, kết quả này phản ánh đúng công tác dạy và học cũng như chuẩn bị cho kỳ thi của tỉnh. Đề thi năm nay được ra theo hướng đổi mới nhưng không lạ, đề ra sát với kiến thức cơ bản, lại được ôn tập kỹ nên hầu hết các em đều có thể làm bài tốt.

Mặt khác, việc các em chỉ phải thi 2 môn bắt buộc (năm trước 4 môn) và được lựa chọn 2 môn cũng làm giảm áp lực thi cử và phát huy được sở trường của từng thí sinh. Những môn tự chọn để thi tốt nghiệp đều gắn với khối thi đại học của các em.

Nhiều thí sinh hệ Giáo dục thường xuyên chỉ phải thi 1 hoặc 2 môn, do có những môn được bảo lưu từ năm trước đó. Ngoài ra, cách đánh giá, xét tốt nghiệp năm nay (cộng điểm trung bình năm lớp 12 và điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp chia ra) cũng tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dễ dàng đỗ tốt nghiệp.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, Đắk Lắk có 23.985 thí sinh dự thi, trong đó, thí sinh đồng bào dân tộc thiểu số là 5.347 em. Toàn tỉnh có 51 hội đồng coi thi, gồm 33 hội đồng thi độc lập và 18 hội đồng thi liên trường, với 1.020 phòng thi.


Anh Dũng