Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030, Đắk Lắk được Chính phủ giao hoàn thành 35.750 căn nhà ở xã hội, riêng năm 2026 là 3.900 căn.
Dự án Khu dân cư Hà Huy Tập, phường Tân An (Khu đô thị Ân Phú) đang được triển khai với 330 căn nhà ở xã hội. Ảnh: baodaklak.vn
Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân và lực lượng vũ trang… Giai đoạn tới đây, Đắk Lắk sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung khắc phục khó khăn, vướng mắc để hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao và các mục tiêu đã đề ra.
Cũng theo bà Thảo, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ đất để đánh giá khả năng chuyển đổi sang phát triển nhà ở xã hội. Tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, xây dựng kế hoạch chi tiết đối với từng dự án, xác định rõ tiến độ thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Tỉnh cũng đề nghị các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội.
Trong năm 2025, Đắk Lắk đã triển khai 4 dự án với tổng quy mô gần 1.350 căn. Năm 2026, tỉnh tiếp tục hoàn thành 4 dự án này, đồng thời triển khai thêm các dự án mới; trong đó, Dự án nhà ở xã hội tại khu phố Phước Hậu, phường Bình Kiến quy mô 690 căn dự kiến khởi công trong tháng 7/2026; dự án tại khu dân cư Km 4-5, phường Tân An quy mô khoảng 90 căn dự kiến khởi công trong tháng 9/2026…
Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang triển khai dự án nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ công an với quy mô khoảng 454 căn; đồng thời rà soát quỹ đất phát triển nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang. Dự kiến, giai đoạn 2027 - 2030, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch 14 khu đất phát triển nhà ở xã hội với tổng diện tích gần 60 ha.
Cũng theo Sở Xây dựng Đắk Lắk, hiện quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh phần lớn chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng; nhiều khu đất mới dừng ở bước xác định trong quy hoạch, chưa có hạ tầng kỹ thuật hoặc chưa đủ điều kiện pháp lý để thu hút đầu tư. Việc tạo lập quỹ đất sạch để thu hút doanh nghiệp đầu tư còn hạn chế, trong khi chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các đô thị ngày càng cao…