07:12 08/07/2020

Đắk Lắk: Đối tượng ở quán cà phê ra đầu thú

Ngày 8/7, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đối tượng cầm dao đâm gục một thanh niên trong quán cà phê ở phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, vào đêm 4/7 đã ra đầu thú.

Chú thích ảnh
Đối tượng Thiên Hào khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh: TTXVN phát

Đối tượng tên là Thiên Hào, sinh năm 1999, trú tại phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại cơ quan điều tra, Hào khai nhận, vào khoảng 21 giờ ngày 4/7, Hào đang ngồi uống nước tại quán cà phê Deni (phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột) thì thấy Nguyễn Viết Đăng Quang (sinh năm 2002, trú tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột) cùng 2 người bạn gái đi vào quán. Khi đó, nhớ lại mâu thuẫn trên mạng xã hội Facebook cách đây khoảng 1 năm và bị Quang tìm đánh nên Hào đến bàn Quang nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, cả hai lao vào đánh nhau. Bị Quang cầm tóc kéo xuống, Hào đã rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm 2 nhát khiến Quang gục tại chỗ. 

Gây án xong, ngay trong đêm 4/7, Hào bỏ trốn đến tỉnh Khánh Hòa. Được Công an thành phố Buôn Ma Thuột và người nhà vận động, thuyết phục, ngày 7/7, Hào đến Công an thành phố Buôn Ma Thuột đầu thú và giao nộp con dao gây án, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng này.

Về phía nạn nhân Nguyễn Viết Đăng Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên Nguyễn Đại Phong cho biết, bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với 2 vết đâm ở bụng và mạn sườn trái gây thủng phổi; đã được đội ngũ y, bác sĩ bệnh viện tích cực cấp cứu. Hiện bệnh nhân đã được chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy theo yêu cầu của gia đình để thuận lợi điều trị, chăm sóc.

Hoài Thu (TTXVN)