Ông Tạ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ký công điện yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các sở, ban, ngành, lãnh đạo các xã, phường yêu cầu chủ động triển khai phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông và mưa lớn trên địa bàn tỉnh.
Ảnh minh họa: TTXVN phát
Theo đó, từ ngày 28 - 30/11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dự kiến sẽ xuất hiện các đợt mưa lớn trên diện rộng; trong đó mưa mạnh nhất sẽ tập trung tại các xã, phường phía Đông. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh Đắk Lắk đang tập trung toàn lực để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, ngập lụt, nhằm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân sau cơn bão “lịch sử”.
Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, lãnh đạo các xã, phường triển khai ngay giải pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển; chủ động sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; cảnh báo về các “vùng nguy hiểm” được cập nhật liên tục trong bản tin cảnh báo, dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk giao cơ quan chức năng, các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, mưa lũ và chủ động thông tin để người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; đồng thời, ưu tiên bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để ứng phó trong trường hợp áp thấp nhiệt đới, mưa bão diễn biến phức tạp và gây ngập lụt tại các vùng trũng, thấp.
Giao Sở Công Thương chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, đảm bảo an toàn công trình, vùng hạ du và vận hành, điều tiết theo hướng dành dung tích cho việc cắt, giảm lũ, hạn chế ngập lụt…
Từ ngày 18 - 22/11, các địa phương phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã đón nhận đợt mưa lũ đặc biệt lớn. Đợt mưa lũ lịch sử đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ và ngập lụt kéo dài trong những ngay qua tại Đắk Lắk đã khiến nhiều người chết và mất tích. Có 180.000 ha cây trồng thiệt hại; trong đó thiệt hại 63.000 ha cây hàng năm; hơn 19.000 ha cây lâu năm. Nhiều loại cây công nghiệp chủ lực, có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, cà phê, hồ tiêu bị ngập úng gây hư hại nặng… Ngoài ra, có nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa, viễn thông, điện lực,... bị hư hỏng ở nhiều mức độ khác nhau…