04:19 05/04/2021

Đắk Lắk bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ cuộc bầu cử

Ngày 5/4, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh); tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 19 của UBND tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu đã chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, phối hợp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đại biểu cũng đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội hiện nay như: hoạt động liên quan “tín dụng đen” còn tồn tại và chuyển dịch theo thủ đoạn cho vay trực tuyến; diễn biến của một số loại tội phạm phức tạp; công tác cai nghiện ma túy và quản lý cai nghiện còn nhiều hạn chế; tình trạng trồng cây cần sa trái phép diễn biến phức tạp; tình trạng khai thác, vận chuyển tài nguyên khoáng sản (cát, đất) vẫn diễn ra do chưa có biện pháp quản lý, kiểm soát hiệu quả...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh đề nghị, thời gian tới, Ban Chỉ đạo phải thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; thực hiện hiệu quả các biện pháp xử lý hành chính, công tác quản lý, giáo dục đối tượng vi phạm tại xã, phường, thị trấn; kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm ở cơ sở; đấu tranh, trấn áp mạnh, quyết liệt, hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nổi lên. Ban Chỉ đạo 138 các cấp tỉnh Đắk Lắk cũng tập trung triển khai các biện pháp để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tập trung triển khai quyết liệt dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra.

Năm 2020, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục được giữ vững, các loại tội phạm cơ bản được kiềm chế. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng nhiều mô hình theo hướng “tự quản”, “tự phòng”, “tự bảo vệ”, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Công an tỉnh xây dựng mới 39 mô hình về Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trong đó, mô hình “Kết nối mạng xã hội – Bình yên cho mỗi gia đình” là cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả.

Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Đắk Lắk chú trọng xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt tại cơ sở; điều động 860 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại tất cả các xã. Thực hiện Chỉ thị 19 của UBND tỉnh, Công an tỉnh cùng các sở, ban, ngành, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật. Công tác đấu tranh với các loại tội phạm được thực hiện quyết liệt; đã điều tra, làm rõ 233/242 vụ, đạt tỷ lệ 96,3%. Phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông giảm so với Tết Canh Tý năm 2020. Trong đợt cao điểm, Công an tỉnh đã đấu tranh triệt xóa 112 tụ điểm cờ bạc, mại dâm, 6 nhóm với 21 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Dịp này, 14 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ Công an, 15 tập thể nhận Bằng khen của UBND tỉnh, 75 tập thể và 153 cá nhân nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020; 15 tập thể và 119 cá nhân nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở năm 2020.

Tin, ảnh: Hoài Thu (TTXVN)