06:18 15/06/2026

'Daikin Air Tower' – công trình đạt chứng nhận về môi trường và sức khoẻ

Nikken Sekkei vừa giới thiệu tòa nhà “Daikin Air Tower” - công trình đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận Bạch kim ở cả ba hệ thống cùng tầm nhìn về tương lai của đô thị và kiến trúc bền vững tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chú thích ảnh

Theo đó, Nikken Sekkei Ltd và Công ty TNHH Nikken Sekkei Việt Nam vừa tổ chức chương trình tham quan tòa nhà và sự kiện hội thảo với chủ đề “Hơn cả phát triển bền vững: Kiến tạo tương lai đô thị TOD & Kiến trúc xanh”. Sự kiện đánh dấu cột mốc tòa nhà “Daikin Air Tower” - trụ sở mới của Daikin Vietnam tại TP Hồ Chí Minh, do Nikken Sekkei đảm nhiệm thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ sở và chứng nhận môi trường đạt danh hiệu công trình đầu tiên trên thế giới được chứng nhận Bạch kim ở ba hệ thống theo các tiêu chuẩn về môi trường và sức khỏe.

Được thành lập vào năm 1900, Nikken Sekkei là một công ty tư vấn chuyên nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thiết kế và giám sát kiến trúc bao gồm kỹ thuật công trình, thiết kế đô thị, cùng các dịch vụ nghiên cứu, quy hoạch và tư vấn liên quan. Trong hơn 126 năm qua, công ty đã kiến tạo giá trị thông qua khái niệm “thiết kế môi trường xã hội”, vừa giải quyết các thách thức của xã hội vừa đáp ứng những nhu cầu không ngừng thay đổi của khách hàng.

Tại Việt Nam, kể từ năm 1994, Nikken Sekkei đã tham gia vào nhiều dự án có đóng góp đáng kể cho sự phát triển của đất nước. Tại TP Hồ Chí Minh, các dự án tiêu biểu bao gồm: Quy hoạch và lập quy chế quản lý đô thị khu trung tâm thành phố; Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn. Tại Hà Nội, các dự án bao gồm: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, các khu căn hộ tại Landmark và Swan Lake Residence thuộc Ecopark; Trụ sở Cục Viễn thông Việt Nam (VNTA).

Công ty đã thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội vào năm 2007 và tại TP Hồ Chí Minh vào năm 2008, đồng thời tiếp tục củng cố sự hiện diện tại địa phương bằng việc thành lập Nikken Sekkei Việt Nam vào năm 2023, qua đó giúp việc cung cấp dịch vụ gắn kết chặt chẽ hơn với khu vực.

Nikken Sekkei xem Việt Nam là một thị trường có tầm quan trọng đặc biệt. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, công ty hướng đến việc đóng góp vào việc hiện thực hóa các đô thị và công trình kiến trúc bền vững, gắn với văn hóa và xã hội địa phương, thông qua việc tận dụng chuyên môn và công nghệ được tích lũy tại Nhật Bản để đáp ứng đa dạng các nhu cầu, bao gồm giảm thiểu tác động môi trường và giải quyết các thách thức về giao thông. Công ty cam kết đồng kiến tạo giá trị cùng các bên liên quan tại Việt Nam và xây dựng mối quan hệ tin cậy lâu dài.

TS. Trần Mai Anh, giảng viên Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, cho rằng đây là cơ hội quan trọng để các đô thị Việt Nam giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, tăng hiệu quả sử dụng đất và cải thiện môi trường sống.

Trong khi đó, ông Wataru Tanaka, Giám đốc Ban Kinh doanh Toàn cầu của Nikken Sekkei, nhận định tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam hiện khoảng 40%, thấp hơn nhiều quốc gia phát triển trong khu vực. Điều này cho thấy dư địa lớn để triển khai các mô hình đô thị hiện đại gắn với giao thông công cộng và không gian xanh ngay từ giai đoạn đầu phát triển.