10:22 16/10/2012

Đại tướng Phùng Quang Thanh chỉ đạo công nhận liệt sỹ Lương Văn Năm

Trung úy Lương Văn Năm, Y sỹ, Đồn Biên phòng 319, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên trong khi làm nhiệm vụ lùng sục bọn tội phạm đang bị truy nã tại biên giới, đã bị bắn trọng thương và hy sinh trên đường đi cấp cứu lúc 9 giờ 30 phút ngày 15/10/2012.

Trung úy Lương Văn Năm, Y sỹ, Đồn Biên phòng 319, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên trong khi làm nhiệm vụ lùng sục bọn tội phạm đang bị truy nã tại biên giới, đã bị bắn trọng thương và hy sinh trên đường đi cấp cứu lúc 9 giờ 30 phút ngày 15/10/2012.

Chỉ đạo giải quyết sự việc này, đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có ý kiến: Giao cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng làm thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ, tặng Huân chương; thăng quân hàm vượt cấp, tổ chức lễ truy điệu trọng thể theo nghi thức Quân đội cho đồng chí Lương Văn Năm tại Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên và tại quê hương đồng chí Lương Văn Năm; chuyển 50 triệu đồng trợ cấp của Bộ Quốc phòng đến gia đình; chuyển vòng hoa của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng viếng đồng chí Lương Văn Năm.

Đồng thời có biện pháp hỗ trợ tài chính, giải quyết chu đáo các chế độ chính sách đối với gia đình đồng chí Lương Văn Năm. Những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo giải quyết kịp thời.


TTXVN/Tin tức