06:18 13/06/2020

Đại tướng Ngô Xuân Lịch gửi thư khen lực lượng Cảnh sát biển vì có thành tích phá án ma túy

Ngày 13/6, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết: Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa gửi thư khen Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm (PCTP) ma túy số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) đã phối hợp với các lực lượng thực hiện thắng lợi Chuyên án số C620, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy lớn.

Chú thích ảnh
Đối tượng cùng tang vật Chuyên án C620. Ảnh: CSBVN.

Trong thư, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch viết: “Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng, thường xuyên nắm chắc tình hình, quản lý chắc địa bàn, đấu tranh, phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy xuyên quốc gia, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trên các vùng biển đảo của Tổ quốc”.

Đặc biệt, ngày 2/6/2020, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện thắng lợi Chuyên án số C620, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy lớn từ Lào qua tỉnh Nghệ An và tiếp tục vận chuyển bằng đường biển đi tiêu thụ. Đã bắt giữ 1 đối tượng, tang vật thu gồm 2 bánh heroin, 1kg ketamin, 1kg ma túy tổng hợp dạng đá, 6.000 viên ma túy tổng hợp và một số vật chứng liên quan khác, bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt.  

“Chiến công của các đồng chí thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm, tính chủ động, sáng tạo, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tấn công tội phạm, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, tạo được lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân", nội dung thư của Đại tướng, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch viết.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ trong toàn đoàn nói riêng và lực lượng Cảnh sát biển nói chung.

Trước tình hình tội phạm, nhất là tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy bằng đường biển sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tăng cường phối hợp với các lực lượng có liên quan làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chắc địa bàn, thực hiện thắng lợi các chuyên án, vụ án về phòng, chống tội phạm; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

V.T/Báo Tin tức