11:19 22/11/2022

Đại tướng Lương Cường tiếp xúc cử tri tại Thanh Hóa

Ngày 22/11, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã tiếp xúc cử tri các huyện Ngọc Lặc và Cẩm Thủy.

Chú thích ảnh
Đại tường Lương Cường trao đổi với các cử tri huyện Cẩm Thủy.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Mai Văn Hải đã thông báo tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tại kỳ họp.

Cử tri hai huyện Ngọc Lặc và Cẩm Thủy đánh giá cao kết quả của Kỳ họp và kết quả kinh tế-xã hội mà đất nước đạt được thời gian qua; bày tỏ sự đồng tình với hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có nhiều ý kiến về những cơ chế, chính sách, dự thảo luật, góp phần vào thành công của Kỳ họp.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri huyện Ngọc Lặc đã phản ánh những vấn đề trong đời sống xã hội được nhân dân quan tâm. Cử tri Lê Văn Hùng cho biết, thời gian qua, tình trạng thu gom, xử lý rác trên địa bàn huyện là vấn đề nổi cộm. Mặc dù chính quyền các cấp đã nỗ lực triển khai công tác thu gom, xử lý rác, tuyên truyền nhân dân, tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra do nguồn rác thải phát sinh hằng ngày là rất lớn. Do đó, cần có giải pháp chủ động xử lý rác thải sinh hoạt ở nông thôn.

Một số cử tri đề nghị giải quyết khó khăn của nhân dân sống dọc hành lang đường Hồ Chí Minh; đề nghị thu hồi dự án Nhà máy xi măng Thanh Sơn tại xã Thúy Sơn đã chậm tiến độ hơn 10 năm nay và không còn phù hợp với quy hoạch.

Cử tri Nguyễn Hoàng Văn, huyện Cẩm Thủy đề nghị có chính sách hỗ trợ chế độ phụ cấp cho các đối tượng trưởng, phó ban công tác mặt trận, trưởng, phó các đoàn thể ở thôn, tổ dân phố. Cử tri Nguyễn Thị Thủy đề nghị Chính phủ nghiên cứu, xem xét trình Quốc hội bổ sung, điều chỉnh Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, để có cơ chế hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho các chức danh bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở khu dân cư…

Chú thích ảnh
Đại tướng Lương Cường trả lời ý kiến cử tri huyện Cẩm Thủy.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đại tướng Lương Cường trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết của cử tri; chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ngọc Lặc, Cẩm Thủy đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện hiệu quả nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trên tất cả các lĩnh vực.

Đại tướng cũng thông tin thêm đến cử tri một số nét chính về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, khẳng định Đoàn đã tham gia kỳ họp với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đại tướng Lương Cường thông tin đến cử tri tình hình thời sự thế giới; một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước.

Trả lời những vấn đề mà cử tri quan tâm, Đại tướng nêu rõ: Liên quan đến cơ chế, chính sách về lĩnh vực môi trường, xử lý rác thải, đây là vấn đề được Quốc hội, Chính phủ quan tâm giải quyết nhằm bảo vệ môi trường sống cho nhân dân. Đối với kiến nghị thu hồi Nhà máy xi măng Thanh Sơn, Đại tướng Lương Cường đề nghị Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ trong việc chấp thuận dừng triển khai thực hiện dự án, giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại.

Chú thích ảnh
Đại tướng Lương Cường và các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại huyện Cẩm Thủy.

Đại tướng Lương Cường cho biết, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tổng hợp báo cáo với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, xem xét giải quyết. Đại tướng mong muốn thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Ngọc Lặc, Cẩm Thủy tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đoàn kết, thống nhất xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới và ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: Trịnh Duy Hưng (TTXVN)