10:16 14/10/2014

“Đại tiệc” hình ảnh 3D Mapping lần đầu ở Việt Nam

Mới đây, hàng ngàn người dân Sài Gòn đã được tận mắt chiêm ngưỡng chương trình 3D Mapping “Cao hơn, xa hơn- Việt Nam ơi!” kéo dài gần 100 phút tại Dinh Thống Nhất.

Mới đây, hàng ngàn người dân Sài Gòn đã được tận mắt chiêm ngưỡng chương trình 3D Mapping “Cao hơn, xa hơn- Việt Nam ơi!” kéo dài gần 100 phút tại Dinh Thống Nhất. 



“Đại tiệc” ánh sáng tầm cỡ quốc tế, “Cao hơn, xa hơn- Việt Nam ơi!” đã chinh phục hoàn toàn trái tim người xem không chỉ bởi vẻ đẹp mê hoặc của công nghệ ánh sáng 3D Mapping mà còn bởi những thông điệp được truyền tải đầy xúc động về lòng yêu nước, về khát vọng vươn cao, vươn xa của Việt Nam. Chương trình nghệ thuật này do Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) thực hiện nhân kỷ niệm 10 năm kinh doanh dịch vụ di động. Đại diện Viettel cho rằng: Đây là món quà tri ân của mà Viettel nói chung, Viettel Mobile nói riêng muốn dành tặng nhân dân cả nước.

Kéo dài gần 100 phút, chương trình được chia làm 3 chương: Chương 1 có tên “Ươm mầm tài năng” do ca sĩ Thanh Bùi và các học trò thể hiện đầy ấn tượng qua các ca khúc: Hát ru Bắc Bộ, Lời mẹ ru và ca khúc nước ngoài :Không gì là không thể (Impossible), Hãy là chính mình (Born this way). Với sự hỗ trợ của công nghệ 3D Mapping, Thanh Bùi và học trò Hữu Đại, Song Vũ, Tri Giao, Ngọc Duy đã có một đêm diễn xuất sắc.


Ca sĩ Thanh Bùi và các học trò trình diễn các tiết mục có sự hỗ trợ công nghệ 3D Mapping



Chương 2 “Vươn tới đỉnh cao” do Hồng Nhung và các học trò Vũ Cát Tường - Xuân Lân - Âu Bảo Ngân đã thể hiện hơn cả thành công ca khúc: Giọt sương trên mí mắt; Cho em một ngày và các ca khúc nước ngoài: I dreamt a dream, We are the world. Chương 3 “Lan tỏa rộng khắp” đã được Hồ Ngọc Hà và nhóm học trò Thiều Bảo Trâm- Thiều Bảo Trang- Tiêu Châu Như Quỳnh và Thái Trinh biểu diễn. Chương cuối của Hồ Ngọc Hà kết thúc chương trình cũng là phần biểu diễn ấn tượng nhất, bởi sự kết hợp giữa trình diễn âm nhạc và công nghệ 3D Mapping đỉnh cao.


Chương trình “Cao hơn, xa hơn - Việt Nam ơi!” được thực hiện với công nghệ trình diễn 3D mapping qui mô lớn nhất ở Việt Nam, bởi các nghệ sĩ hình ảnh (Visual Art) hàng đầu thế giới kết hợp với các nghệ sĩ hình ảnh tài năng trẻ Việt Nam. Chương trình có sự tham gia của hai đội trình diễn 3D Mapping đến từ Singapore và Malaysia. Chương trình được hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật bởi Barco châu Á- Thái Bình Dương với lượng máy chiếu khủng lên tới gần 20 chiếc, công suất lớn lên tới 30.000 ansilumen. Đây thực sự là món quà đặc biệt mà Viettel gửi tặng nhân dân cả nước nhân dịp mạng di động của Tập đoàn tròn 10 năm tuổi.


Thiếu tướng Lê Đăng Dũng – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel khẳng định: Thành công của Viettel Mobile hôm nay sau 10 năm chính thức kinh doanh là nhờ vào sự tin tưởng, đồng hành của toàn thể khách hàng và cộng đồng xã hội. Hơn cả một lời tri ân, chương trình “Cao hơn, xa hơn Việt Nam ơi” còn gửi gắm khát vọng của Viettel muốn đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.


Chính thức kinh doanh dịch vụ di động từ ngày 15/10/2004, đến nay Viettel đã nhận được sự ủng hộ của hơn 50 triệu khách hàng và khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường thông tin di động Việt Nam. Sự ra đời của Viettel Mobile đã tạo ra cuộc cách mạng giảm giá trên thị trường thông tin di động, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác chăm sóc khách hàng, đồng thời đưa thị trường viễn thông trong nước vào giai đoạn cạnh tranh vì lợi ích của người tiêu dùng.


Nhân dịp kỷ niệm 10 năm chính thức kinh doanh dịch vụ di động, ngoài chương trình “Cao hơn, xa hơn Việt Nam ơi”, Viettel còn triển khai nhiều hoạt động tri ân khách hàng, xã hội khác. Gần đây nhất, Viettel công bố tặng 01 chiếc xe Mercedes - Benz C250, iPhone 6 Plus cùng nhiều giải thưởng khác với tổng trị giá hơn 3,5 tỷ đồng cho các khách hàng có ý kiến đóng góp giúp làm mới, cải thiện chất lượng dịch vụ của Viettel. Bên cạnh đó, Viettel cũng công bố sẽ lấy ngày 15/10 hàng năm làm “Ngày hội Lắng nghe” để tri ân khách hàng có nhiều đóng góp cho Viettel.


MP