08:17 14/08/2020

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sáng 14/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức trang trọng Lễ viếng và mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu.

Chú thích ảnh
Đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN

Trong bầu không khí trang nghiêm, xúc động, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Seoul do Đại sứ - Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Vũ Tùng dẫn đầu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Do tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Hàn Quốc vẫn diễn biến phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tiến hành mở sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu theo hình thức trực tuyến trong hai ngày 14-15/8. 

Đại diện Đại sứ quán các nước tại Hàn Quốc như Lào, Brunei, Brazil, Ethiopia, Paraguay, Sierra Leone, Bahrain, Pháp, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Senegal, Argentina, Oman, Kuwait… đã ghi sổ tang tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trong sổ tang, đại diện các nước đã bày tỏ chia buồn sâu sắc tới gia đình đồng chí Lê Khả Phiêu, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. 

Đại sứ Lào tại Hàn Quốc Thieng Boupha ghi trong sổ tang: “Đồng chí Lê Khả Phiêu là nhà lãnh đạo nổi bật, người bạn lớn và người đồng chí trung kiên của nhân dân Lào. Đồng chí Lê Khả Phiêu đã cống hiến cả cuộc đời mình cho Đảng Cộng sản Việt Nam và có nhiều đóng góp vào việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ tuyệt vời, tình đoàn kết đặc biệt và quan hệ hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam. Thay mặt Đại sứ quán Lào, tôi xin bày tỏ chia buồn và cảm thông sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam cũng như cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, đặc biệt là gia đình đồng chí Lê Khả Phiêu trước sự mất mát to lớn này”.

Mạnh Hùng (TTXVN)