07:21 11/07/2011

Đại sứ quán Mỹ và Pháp tại Xyri bị tấn công

Ngày 11/7, một đám đông người giận dữ đã tấn công Đại sứ quán Mỹ và Đại sứ quán Pháp tại thủ đô Damascus của Xyri.

Ngày 11/7, một đám đông người giận dữ đã tấn công Đại sứ quán Mỹ và Đại sứ quán Pháp tại thủ đô Damascus của Xyri.
Nguồn tin từ Đại sứ quán Mỹ cho biết không có nhân viên sứ quán nào bị thương. Trong khi đó, tại Đại sứ quán Pháp, nhân viên bảo vệ đã bắn đạn thật để giải tán đám đông. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, theo các nguồn tin ngoại giao, Đại sứ quán Pháp vẫn đang bị những người ủng hộ Tổng thống Xyri Bashar Al-Assad bao vây.

Vụ tấn công trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Xyri với Mỹ và Pháp gia tăng sau khi Đại sứ Mỹ và Đại sứ Pháp tại Xyri ngày 7/7 bất ngờ đến thành phố Hama, một trong những điểm nóng biểu tình ở miền Trung Xyri và là cứ địa của tổ chức đối lập Anh em Hồi giáo. Bộ Ngoại giao Xyri đã triệu đại sứ hai nước đến để phản đối chuyến đi nói trên. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Xyri nêu rõ chuyến đi "không xin phép trước" của Đại sứ Mỹ và Pháp tới Hama đã vi phạm Điều 4 Công ước Viên (Vienna) về quan hệ ngoại giao và là hành vi "can thiệp trắng trợn vào các vấn đề nội bộ của Xyri", "phá hoại an ninh, ổn định của nước này trong bối cảnh cuộc đối thoại dân tộc đang được xúc tiến nhằm xây dựng tương lai cho đất nước".

TTXVN/Tin Tức