03:19 28/03/2023

Đại sứ Dato Tan Yang Thai: Việt Nam là một trong những đối tác gần gũi nhất của Malaysia

Trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nhân dịp Việt Nam và Malaysia kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (30/3/1973 - 30/3/2023), Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato Tan Yang Thai khẳng định: Việt Nam là một trong những đối tác gần gũi nhất của Malaysia.

Chú thích ảnh
Đại sứ Malaysia Dato Tan Yang Thai viết lưu bút tại Phủ Chủ tịch khi đến trình Quốc thư nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTTXVN

Theo Đại sứ Dato Tan Yang Thai, sự gần gũi được thể hiện cả trên khía cạnh kinh tế và xã hội. Hai nước đã trở thành đối tác chiến lược của nhau từ tháng 8/2015. Đây là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai bên.

Hai nước cũng đã ký kết và thực hiện Kế hoạch Hành động giai đoạn 2021 - 2025 với kỳ vọng củng cố hơn nữa quan hệ song phương và thúc đẩy phát triển bền vững trên các lĩnh vực. Trên thực tế, Kế hoạch Hành động này đang được thực hiện một cách thành công, mang lại những lợi ích to lớn cho hai nước.

Theo nhà ngoại giao Malaysia, trong lĩnh vực thương mại, Việt Nam và Malaysia đã ghi nhận những thành tựu tích cực. Kim ngạch thương mại song phương liên tục tăng và đạt trên 19,4 tỷ USD năm 2022, tăng hơn 16% so với năm 2021. Năm 2022, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Malaysia trên bình diện toàn cầu và là đối tác lớn thứ 4 trong ASEAN sau Singapore, Indonesia và Thái Lan.

Ông cho rằng để tăng cường trao đổi thương mại, hai nước nên tận dụng tối đa lợi thế của các hiệp định thương mại, như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), hay Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Theo đó, Malaysia sẽ miễn 88% các loại thuế đang áp dụng với Việt Nam, và con số này sẽ là 100% vào năm 2033. Đây sẽ là một đòn bẩy giúp tăng thương mại song phương trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực đầu tư, Đại sứ Dato Tan Yang Thai nhận định Việt Nam vẫn là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm các doanh nghiệp Malaysia. Với một nền kinh tế đang tăng trưởng, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chảy vào Việt Nam liên tục tăng trong những năm gần đây. Các nhà đầu tư Malaysia cũng rất háo hức với triển vọng cộng tác với các đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm halal, thực phẩm chế biến và các sản phẩm điện tử, linh kiện. Theo Đại sứ, đây là những lĩnh vực mà Malaysia sẽ tập trung thúc đẩy trong thời gian tới.

Quan hệ tốt đẹp giữa hai nước còn được thể hiện trong các lĩnh vực khác, như hợp tác về quốc phòng và hợp tác trong khuôn khổ ASEAN.

Nhà ngoại giao Malaysia cho biết, ông vui mừng nhận thấy rằng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh đang tiến triển tốt đẹp. Malaysia hy vọng trong năm nay, Biên bản Ghi nhớ về Hợp tác Quốc phòng giữa hai nước, đã hết hạn vào năm 2018, sẽ tiếp tục được ký kết, góp phần củng cố quan hệ song phương và đóng góp vào an ninh, ổn định của khu vực.

Trong khuôn khổ ASEAN, Đại sứ nhận xét cả Việt Nam và Malaysia đều là những thành viên tích cực, có trách nhiệm của khối. Hai nước cam kết củng cố hòa bình, ổn định thông qua việc tham gia tích cực vào ASEAN và các tổ chức khu vực khác.

Malaysia sẽ đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN vào năm 2025. Là một thành viên của ASEAN, Malaysia sẽ nỗ lực tăng cường sự ổn định và hợp tác khu vực trong khi theo đuổi lợi ích quốc gia của mình, Đại sứ chia sẻ.

Hiện tại, Malaysia đang hỗ trợ Việt Nam và một số quốc gia ASEAN khác trong lĩnh vực kỹ thuật và hội nhập khu vực thông qua Chương trình Hợp tác Kỹ thuật Malaysia (MTCP).

Đánh giá về triển vọng quan hệ Việt Nam - Malaysia, Đại sứ Dato Tan Yang Thai nói: “Mối quan hệ giữa Malaysia và Việt Nam đang phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn. Tôi lạc quan cho rằng, mối quan hệ này sẽ tiếp tục lớn mạnh trong thời gian tới nhờ những nỗ lực ở cả cấp độ song phương và khu vực mà hai nước đang thể hiện”.

Hoàng Nhương (TTXVN)