04:11 08/04/2016

Đại sứ Campuchia tại Hàn Quốc bị cáo buộc tội danh tham nhũng

Tòa án Thành phố Phnom Penh (Campuchia) ngày 7/4 đã cáo buộc ông Suth Dina - Đại sứ nước này tại Hàn Quốc - các tội danh trục lợi phi pháp và lạm dụng quyền lực.

Ông Dina bên ngoài tòa ở Phnom Penh. Ảnh: phnompenhpost.com

Theo Tân Hoa xã, nếu bị kết tội, ông Dina có thể đối mặt với bản án 15 năm tù giam. Ông Suth Dina bị Cơ quan chống tham nhũng Campuchia (ACU) bắt giữ hôm 4/4 vừa qua sau một loạt những tố cáo. Theo điều tra của ACU, ông Dina hiện có 7,2 triệu USD tiền mặt ngoài ngân hàng, trong khi khoản tiền này trong năm 2013 chỉ là 4,2 triệu USD. 

Ngoài ra, ông Dina còn sở hữu 12,74 kg vàng cùng nhiều ngôi nhà và đất đai. ACU cũng có bằng chứng cụ thể chứng minh ông Suth Dina đã biển thủ gần 117.000 USD từ việc bán phôi visa (để dán vào hộ chiếu) và rút hơn 180.000 USD từ ngân sách hành chính của Đại sứ quán Campuchia tại Hàn Quốc để chi vào các khoản chi không chính thức trong 25 tháng đảm nhiệm cương vị Đại sứ.

Kết quả điều tra cũng cho thấy ông Suth Dina đã lấy danh nghĩa Đại sứ quán Campuchia để bí mật mở một tài khoản ngân hàng, nhận tiền của các công ty bảo hiểm bồi thường cho những trường hợp người lao động Campuchia tử vong khi đang làm việc tại Hàn Quốc.

Theo pháp luật Campuchia, tội trục lợi phi pháp có thể bị phạt tù từ 2-5 năm, tội lạm dụng quyền lực là 5-10 năm tù giam.

TTXVN/Tin Tức