03:08 02/03/2017

Đài Loan lần đầu xác nhận bố trí tên lửa đánh chặn PAC-3 do Mỹ chế tạo

Điều đáng nói là xác nhận nêu trên được phía Đài Loan đưa ra cùng với việc đề cập tới những “thay đổi chiến thuật quân sự” của Trung Quốc.

Tên lửa đánh chặn Patriot phiên bản PAC-3.

Một trong những tổ hợp tên lửa đánh chặn mạnh nhất thế giới hiện nay là Patriot phiên bản PAC-3 đang “đồn trú” ở bờ biển phía Đông Đài Loan (Trung Quốc).

Đây là thông báo chính thức của cơ quan phụ trách quốc phòng Đài Loan (MND) đồng thời đề cập tới “thay đổi chiến thuật quân sự” của Trung Quốc.

Cơ quan trên xác nhận PAC-3 đã được chuyển đến khu vực Hualien và Taitung để đảm bảo rằng Đài Loan có khả năng tự bảo vệ trong trường hợp bị tấn công.

Đây là lần đầu tiên Đài Loan khẳng định về việc đặt các tên lửa đánh chặn tại khu vực đông đúc Hualien và Taitung.

Theo hãng tin CNA, tổ hợp tên lửa đánh chặn PAC-3 thường được đồn đoán xuất hiện tại Taichung và Kaohsiung, những địa điểm nằm gần các thành phố đông dân cư.

Theo MND, Đài Loan đang quyết tâm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang bằng việc nâng cao các cuộc huấn luyện và diễn tập, trao đổi giữa các đơn vị, triển khai lực lượng…

Hà Linh (Theo RT)