07:06 11/07/2017

Đại lộ Thăng Long cỏ dại cao ngút đầu, ngổn ngang rác thải

Sau 1 năm Hà Nội ngừng việc cắt cỏ, tỉa cây trên đại lộ Thăng Long,con đường hiện đại nhất Việt Nam hiện tại cỏ dại tràn cả ra vỉa hè, che kín cột mốc, biển báo. Cùng với đó, rác thải đổ bừa bãi bên đường.

Cỏ, dương xỉ, cùng các loài cây dại mọc um tùm ở nhiều đoạn ngã rẽ giữa đường Châu Văn Liêm với Đại lộ Thăng Long.

Cỏ mọc vô tội vạ trên vỉa hè.

Nhiều chỗ cỏ cao ngút đầu người.

Các thảm cỏ không có bàn tay của người chăm sóc gây mất mỹ quan.

Cỏ mọc xung quanh cột mốc chỉ đường.

Cỏ dại mọc xoà cả ra lề đường.

Hoa và cỏ mọc lẫn lộn đan xen vào nhau.


Đại lộ hiện đại nhất Thủ đô cây cỏ mọc um tùm, rậm rạp.

Trạm biến áp của trường Đại học Tây Nam lút trong cây dại.

Biển báo vào nội đô cỏ quấn xung quanh, gạch lát bong tróc nhếch nhác.

Phía đối điện Trung tâm hội nghị Quốc gia các bồn hoa, tiểu cảnh cũng bị cỏ mọc xen lẫn.

Phế thải xây dựng đổ bừa bãi đoạn cầu vượt.

Rác thải bị đổ bừa bãi đoạn cầu chui đê hữu sông Nhuệ trông rất phản cảm, mất vệ sinh môi trường.

Nhiều đoạn đường thành nơi đổ trộm phế thải xây dựng.

Cỏ dại,  rác thải đã gây mất mỹ quan trên con đường hiện đại bậc nhất của Thủ đô.


Lê Phú /Báo Tin Tức