05:20 26/05/2023

Đại lễ Phật đản 2023: Thắp sáng 7 đóa đại sen trên sông Cà Ty

Tối 26/5, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ thắp sáng 7 đóa đại sen trên sông Cà Ty, đoạn từ cầu Trần Hưng Đạo đến cầu Lê Hồng Phong, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Chú thích ảnh
Nghi lễ dâng trầm hương cúng Phật tại lễ thắp sáng 7 đóa đại sen. Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN

Đây là hoạt động mở đầu cho tuần Lễ Phật đản, Phật lịch 2567 tại Bình Thuận và thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo các cấp; hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia với chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Lễ thắp sáng 7 đóa đại sen trên sông Cà Ty diễn ra trang nghiêm, long trọng với nghi lễ mở đầu dâng trầm hương cúng Phật. 7 đóa sen này tượng trưng cho 7 bước đi đầu tiên của Phật Thích Ca Mâu Ni khi chào đời trong điển tích “7 đóa sen hồng nâng gót tịnh”. Bên cạnh đó, hoa sen trong tâm thức của người Việt là biểu tượng của sự thuần khiết, trong sáng, tượng trưng cho khí phách, bản sắc tâm hồn Việt. Mỗi đóa hoa sen có đường kính 4,8 mét, cao 1,8 mét. Khung cánh hoa sen làm bằng sắt, bọc vải, sơn màu hồng cánh sen, được cố định bằng vật liệu nổi neo gần giữa sông, hiệu ứng ánh sáng bằng đèn led năng lượng, khoảng cách thả mỗi hoa sen cách nhau 10m.

Đây là lần đầu tiên 7 đóa sen khổng lồ được thắp sáng trên sông Cà Ty với ý nghĩa nguyện cầu cho đất nước an vui, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Những đóa sen này sẽ được thắp sáng hàng đêm trong suốt tuần lễ Phật đản (từ ngày 26/5 đến ngày 3/6), không những tạo sự lung linh huyền ảo cho dòng Cà Ty thơ mộng, mà còn tạo không khí tươi vui, “điểm đến” cho người dân, du khách và phật tử gần xa.

Chú thích ảnh
7 đóa đại sen lung linh trên dòng sông Cà Ty thơ mộng.

Ngay sau lễ thắp sáng hoa sen, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ Khai kinh, tắm Phật và thuyết pháp với chủ đề “Lịch sử Đức Phật Thích Ca và ý nghĩa lá cờ Phật giáo”.

Theo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, ngày Đức Phật đản sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tăng ni, Phật tử trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngày đản sinh của Đức Phật đã được Liên hợp quốc tổ chức hàng năm, là lễ hội tôn giáo thế giới nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo vì hòa bình cho nhân loại.

Năm nay, Đại lễ Phật đản càng có ý nghĩa khi chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo các cấp, hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia với chủ đề “Hội tụ xanh” tại tỉnh Bình Thuận. Nhiều hoạt động sẽ được tổ chức như dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận; phục vụ buffet chay và biểu diễn văn nghệ cúng dường Phật đản; trang trí đường phố, diễu hành xe hoa trên một số trục đường thành phố Phan Thiết; tổ chức Đại lễ Phật đản…

Chú thích ảnh
Những đóa sen sẽ được thắp sáng hàng đêm trong suốt tuần lễ Phật đản để người dân chiêm ngưỡng.

Dịp này, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng các vị hòa thượng, đại đức, tăng ni, phật tử đón lễ Phật đản Phật lịch 2567- dương lịch 2023 vui tươi, an lành và hạnh phúc. Đồng thời, đại diện các đoàn bày tỏ mong muốn các vị hòa thượng, đại đức, tăng ni, phật tử tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua do địa phương phát động; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin, ảnh: Hồng Hiếu (TTXVN)