08:18 27/08/2020

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X: Trà Vinh biểu dương nông dân điển hình tiên tiến

Ngày 27/8, Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị nông dân điển hình tiên tiến lần thứ II, giai đoạn 2015-2020.

Chú thích ảnh
Ông Phạm Minh Hùng, Trưởng Cơ quan đại diện Trung ương Hội nông dân tại miền Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Minh Hùng, Trưởng Cơ quan đại diện Trung ương Hội Nông dân tại miền Nam biểu dương các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn công tác xây dựng tổ chức Hội với phong trào thi đua, tổ chức nhiều hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo quốc phòng, an ninh nông thôn. Điển hình là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đây là phong trào thi đua lớn do Trung ương Hội phát động từ năm 1989. Phong trào tác động tích cực đến nông dân, nâng cao đời sống cho hội viên nông dân, hộ nghèo ngày càng giảm, hộ khá giàu tăng mạnh. Có nhiều hộ nông dân có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh và các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể; thi đua yêu nước bằng những việc làm gắn với đời sống hàng ngày, như tích cực lao động sản xuất, tham gia làm sạch nhà, đẹp phố, đẹp làng quê… Bên cạnh đó, các cấp hội cần kịp thời khen thưởng các điển hình tiên tiến; tiếp tục thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững để phong trào ngày càng có sức lan tỏa, góp phần nâng cao đời sống nông dân .

Chú thích ảnh
Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Hội Nông dân tỉnh. 

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, toàn tỉnh Trà Vinh có hơn 191.000 lượt hộ nông dân đạt tiêu chuẩn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, thu nhập bình quân đạt từ 218 triệu đồng đến 1,3 tỷ đồng/năm. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến về tinh thần cần cù, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của giai cấp nông dân Việt Nam. Điển hình là các hội viên: ông Dương Văn Tạo, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú với mô hình “sản xuất, kinh doanh tổng hợp”; ông Thạch Chane, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú với mô hình trồng lúa, chăn  nuôi bò; ông Võ Văn Chà, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành trồng bưởi da xanh; anh Nguyễn Minh Nhựt xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè với mô hình nuôi ếch…

Bên cạnh đó, qua phong trào còn xuất hiện nhiều tấm gương nông dân vượt khó vươn lên thoát nghèo; những tấm gương nông dân say mê nghiên cứu sáng chế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, như nông dân Đỗ Văn Út, xã Nhị Long, huyện Càng Long sáng chế máy xay thức ăn phục vụ chăn nuôi, máy xay xát gạo sử dụng 2 động cơ.

Đặc biệt, thực hiện phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua, hội viên và nông dân các địa phương trong tỉnh đã tự nguyện hiến 159.000 m2 diện tích đất, đóng góp hơn 40 tỷ đồng và gần 24.000 ngày công lao động để xây dựng, sửa chữa 64 cầu nông thôn, xây dựng 194 nhà tình thương, sữa chữa và làm mới hơn 258 km đường nông thôn, 602 kênh thủy lợi nội đồng …

Các phong trào của Hội đã góp phần giúp địa phương xây dựng thành công 2 huyện, và 57/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trong 5 năm qua, nhiều tập thể và cá nhân được nhận Huân chương Lao động, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua, Bằng khen của  Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tại hội nghị, 5 tập thể và 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của các cấp Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2015-2020; 10 tập thể và 20 cá nhân được nhận Giấy khen của Hội Nông dân tỉnh. Hội nghị  cũng thống nhất danh sách đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 5 (giai đoạn 2020- 2025) gồm 1 tập thể và 5 cá nhân.

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)