12:22 01/12/2018

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018: Hà Nội vẫn dẫn đầu ở ngày thứ 17

Ngày 1/12, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 bước vào ngày thi đấu thứ 17 với 4 môn khởi tranh và 2 môn kết thúc. Cụ thể, 4 môn khởi tranh gồm: Cầu mây, bơi, bóng đá Futsal nam, Vovinam; 2 môn kết thúc gồm: Thể dục dụng cụ, golf.

Chú thích ảnh
Ở nội dung đồng đội 4 nữ giữa đội Đồng Tháp (áo đỏ) và đội Đồng Nai (áo vàng), đội Đồng Tháp thắng với tỷ số 2-1. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Ở môn cầu mây quy tụ hơn 200 vận động viên xuất sắc đến từ 14 đoàn gồm: Bắc Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Yên Bái. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung đồng đội và đội tuyển nam, nữ. Môn cầu mây dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 9/12.

Trong khi đó, ở môn bơi cũng thu hút 135 vận động viên đến từ  21 đoàn, trong đó có những đơn vị có bề dày về thành tích luôn chiếm số đông các vận động viên như: Quân đội với 21 vận động viên; An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Năng mỗi đoàn đều 13 vận động viên;… Các vận động viên tranh tài ở các nội dung nam, nữ và phối hợp nam nữ bơi tự do, bơi ngửa, bơi ếch, bơi bướm các cự ly từ 50m – 1.500m, hỗ hợp 4x100m, 4x200m. Môn Bơi dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 6/12.

Cùng ngày, môn Vovinam cũng bước vào khởi tranh với số lượng vận động viên đông nhất là 344 vận động viên của 35 đoàn. Theo Ban tổ chức, sở dĩ lượng vận động viên và đoàn tham dự đông bởi trong các môn võ của Việt Nam, Vovinam được phát triển quy mô và rộng lớn với nhiều môn sinh có mặt ở hơn 60 nước trên thế giới, trong đó có Ba Lan, Bỉ, Campuchia, Đan Mạch, Đức, Hoa Kỳ, Na Uy, Nga, Pháp, Thụy Sĩ, Singapore, Uzbekistan, Tây Ban Nha, Đài Loan… Chính vì vậy, ở các giải đấu Vovinam luôn thu hút đông lượng cổ động viên là những môn sinh trong làng võ thuật Việt Nam đến cổ vũ. Tại giải đấu lần này, các vận động viên tranh tài ở nội dung đối kháng nam, nữ từ 48kg đến 68kg. Môn Vovinam dự kết sẽ kết thúc vào ngày 6/12.

Chú thích ảnh
Trong trận đấu tại bảng A, đội Hà Nội (áo xanh) đã xuất sắc vượt qua đội Đà Nẵng (áo trắng) với tỷ số 4-3. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Ở môn bóng đá Futsal nam có sự tham dự của 8 đội gồm: Cao Bằng, Đà Nẵng, Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Quảng Nam. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm chọn ra đội nhất, nhì. Trong ngày đầu khởi tranh, 8 đội cùng bước vào thi đấu với kết quả: Hà Nội thắng 4 – 3 trước Đà Nẵng; Thành phố Hồ Chí Minh hòa 2 – 2 trước Quảng Nam; Khánh Hòa thắng đậm 5 – 2 trước Ninh Thuận; Cao Bằng thắng 3 – 1 trước Gia Lai. Môn Futsal nam dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 9/12.

Trong ngày thứ 17 tranh tài tại Đại hội, môn thể dục dụng cụ cũng đã chính thức khép lại với phần thắng nghiêng về đội Thành phố Hồ Chí Minh khi giành được 6 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng. Trong khi đó, ở môn golf  đã chứng kiến những vận động viên đoàn chủ nhà Hà Nội chơi xuất sắc chiến lĩnh hết 2 Huy chương Vàng và dẫn đầu toàn đoàn.

Như vậy, sau 17 ngày tranh tài, đoàn chủ nhà Hà Nội vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ở Đại hội lần này với 77 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 82 Huy chương Đồng. Đứng ở vị trí thứ 2 là đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với 56 Huy chương Vàng, 49 Huy chương Bạc và 51 Huy chương Đồng. Về vị trí thứ 3 thuộc về đoàn Quân đội với 26 Huy chương Vàng, 29 Huy chương Bạc và 41 Huy chương Đồng.

Quốc Trị (TTXVN)