11:20 28/11/2018

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII: Hà Nội nhất toàn đoàn môn Cầu lông

Sau 7 ngày tranh tài sôi nổi, ngày 28/11, môn thi đấu Cầu lông trong khuôn khổ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đã chính thức khép lại tại Nhà thi đấu quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải cho nội dung Đôi nam nữ môn Cầu lông. VĐV Đỗ Tuấn Đức - Phạm Như Thảo (Hà Nội) nhận Huy chương vàng. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, đoàn Hà Nội với số lượng vận động viên đông và đồng đều đã giành vị trí nhất toàn đoàn với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.

Xếp ở vị trí thứ 2 là đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Đứng ở vị trí thứ 3 là đoàn Đà Nẵng với 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng.

Trưởng bộ môn Cầu lông (Tổng cục Thể dục Thể thao) Lê Thanh Hà đánh giá, giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn cao, nhiều gương mặt trẻ đã thể hiện được tinh thần thi đấu và ý chí vươn lên, xứng đáng là nòng cốt kế cận thay thế các tay vợt đàn anh, đàn chị kỳ cựu.

Điển hình như tay vợt 18 tuổi Nguyễn Hải Đăng của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã giành thắng lợi trước đương kim vô địch giải Cầu lông toàn quốc năm 2017 Cao Cường, để lọt vào trận chung kết gặp tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh và giành huy chương Bạc ở nội dung đơn nam.

Giải Cầu lông trong khuôn khổ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức là dịp để các địa phương đánh giá phong trào tập luyện môn Cầu lông; đồng thời góp phần tuyển chọn các vận động viên xuất sắc, bổ sung vào đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu lớn trong khu vực và thế giới.

Giải Cầu lông năm nay thu hút sự tham gia của hơn 160 vận động viên đến từ 21 đoàn, gồm: Bắc Giang, Bắc Ninh, Cần Thơ, Điện Biên, Đồng Nai, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lai Châu, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thái Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế, Quân đội, Công an.

Tại giải này, Ban tổ chức áp dụng Luật thi đấu môn Cầu lông do Ủy ban Thể dục Thể thao (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành và các điều luật bổ sung, thay thế của Liên đoàn Cầu lông thế giới.

Quốc Trị (TTXVN)