06:05 27/06/2014

Đại hội Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội

Ngày 26/6, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hà Nội lần thứ 16 nhiệm kỳ 2014 - 2019 chính thức khai mạc.

Ngày 26/6, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hà Nội lần thứ 16 nhiệm kỳ 2014 - 2019 chính thức khai mạc. Các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại đại hội. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN


Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực như: Xóa đói giảm nghèo, xây dựng khối đại đoàn kết tại khu dân cư, xây dựng nông thôn mới… mà Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đạt được trong 5 năm qua. Trong đó nổi bật là vận động nhân dân tự nguyện hiến 4.262.508 m2 đất xây dựng nông thôn mới; kiến nghị thu hồi 64 tỷ đồng cùng trên 1 triệu m2 đất, qua thanh tra giám sát.


Để công tác mặt trận phát huy tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, đóng góp vào sự nghiệp phát triển Thủ đô, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội cần phát huy tốt vai trò to lớn của các tổ chức thành viên của mặt trận như: Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên..., để tiếp cận nhân dân, lắng nghe nhân dân, cùng nhân dân làm việc, phục vụ nhân dân. Mặt trận thành phố Hà Nội cần đi đầu cả nước về việc xây dựng chương trình đánh giá sự hài lòng của người dân đối với chính quyền các cấp cũng như các cơ quan chức năng của thành phố.


Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Hà Nội có đông đảo đội ngũ nhân sỹ, trí thức so với cả nước, do vậy Ủy ban MTTQ thành phố cần tạo cơ chế mạnh mẽ hơn nữa để khích lệ, phát huy trí tuệ của đội ngũ này trong việc giám sát, phản biện theo đúng chức năng của mặt trận. Qua đó, giúp các cơ quan chức năng của thành phố hoàn thiện hơn trong thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.


Mạnh Khánh