01:07 23/01/2021

Đại hội lần thứ X của Đảng: Huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển

Đại hội lần thứ X của Đảng họp từ ngày 18 - 25/4/2006 tại Hà Nội. Đại hội đánh giá sau 20 năm đổi mới, nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Đại hội quyết định mục tiêu tổng quát 5 năm 2006 - 2010 là huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội cũng nêu rõ thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế… Đồng chí Nông Đức Mạnh tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Giai đoạn 2006 – 2010, tăng trưởng kinh tế đạt 7%/năm.

Việt Nam đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào Nhóm các nước đang phát triển có thu nhập trung bình và hoàn thành nhiều mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

Chú thích ảnh
Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X (18 – 25/4/2006), tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Chú thích ảnh
 Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ngày 10/10/2010. Ảnh: Quang Hải/TTXVN
Chú thích ảnh
Tưng bừng màn pháo hoa trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, ngày 10/10/2010. Ảnh: Nhật Anh/TTXVN
Chú thích ảnh
Đường cao tốc Sài Gòn - Trung Lương dài 61,9 km, khánh thành năm 2010 sau hơn 4 năm xây dựng, là tuyến cao tốc hoàn chỉnh đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Anh Tôn/TTXVN
Chú thích ảnh
Ngày 7/11/2006, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển và Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Pascal Lamy ký Nghị định thư gia nhập WTO của Việt Nam. Ảnh: AFP/TTXVN
Chú thích ảnh
Cầu Bãi Cháy bắc qua sông Cửa Lục (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) hoàn thành và thông xe vào ngày 2/12/2006. Ảnh: Nguyễn Đán/TTXVN
Chú thích ảnh
Công ty đóng tàu Hạ Long hạ thủy thành công tàu chở ô tô sức chứa 4.900 xe – HL01, lần đầu tiên được đóng mới tại Việt Nam (21/9/2009). Ảnh: Anh Tôn/TTXVN
Chú thích ảnh
 Ngày 22/2/2009, Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) đón mừng dòng sản phẩm thương mại đầu tiên, đánh dấu bước khởi đầu ngành công nghiệp lọc - hóa dầu của đất nước. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Chú thích ảnh
 Nhà máy thủy điện Sơn La gồm 6 tổ máy, tổng công suất 2.400 MW, khởi công xây dựng tháng 12/2005, khánh thành cuối tháng 12/2012, là công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á do Việt Nam tự thiết kế, thi công. Ảnh: Đức Tám/TTXVN
Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên đoạt chức vô địch Giải bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) năm 2008. Ảnh: TTXVN

 

TTXVN/Báo Tin tức