11:14 13/11/2019

Đại hội lần thứ 6 Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam

Sáng 13/11, tại Nhà thờ Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội lần thứ 6 Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam đã khai mạc phiên chính thức, với sự tham dự của trên 700 đại biểu là các chức sắc, tín đồ Hội thánh đến từ trên 40 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chú thích ảnh
Bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu chúc mừng tại Đại hội. 

Dự khai mạc Đại hội có bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện một số cơ quan, ban, ngành của Trung ương, các tỉnh, thành trong nước và một số khách mời nước ngoài.

Phát biểu chúc mừng, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga đánh giá cao Hội đồng Trưởng nhiệm đã chỉ đạo Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam củng cố tổ chức, hướng dẫn chức sắc, tín đồ hoạt động tôn giáo theo đúng Hiến chương, tuân thủ pháp luật và có nhiều tiến bộ vượt bậc qua từng nhiệm kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được về công tác mục vụ, bồi dưỡng nhân sự lãnh đạo, thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc và điểm nhóm mới, Hội thánh đã có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện xã hội, an sinh xã hội, góp phần cùng Nhà nước trong việc chia sẻ khó khăn với cộng đồng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số nơi còn nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế, xã hội.

Chú thích ảnh
 Bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao quà và hoa chúc mừng Đại hội cho Mục sư Đinh Thiên Tứ, Giáo hội trưởng Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam nhiệm kỳ 5. 

Thay mặt lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, bà Trần Thị Minh Nga bày tỏ tin tưởng, Hội đồng Trưởng nhiệm nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục đưa Hội thánh vững bước phát huy và thực hiện tốt đường hướng, tôn chỉ tiến bộ mà Hội thánh đã tuyên xưng, đóng góp tích cực để Đại hội thông qua Hiến chương sửa đổi phù hợp với quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và tình hình hoạt động của Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam hiện nay. Hội đồng Trưởng nhiệm nhiệm kỳ mới sẽ xây dựng một Hội thánh vững mạnh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp; đẩy mạnh công tác từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Chú thích ảnh
Đại hội lần thứ 6 Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam có sự tham dự của hơn 700 đại biểu. 

Đại hội lần thứ 6 của Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam có chủ đề “Yêu thương”, diễn ra trong 4 ngày (12 - 15/11) với các nội dung chính gồm: Báo cáo tình hình hoạt động của Hội thánh nhiệm kỳ 2017-2019 và Kế hoạch, mục tiêu nhiệm kỳ 2019-2021; Bồi linh, hiệp nguyện; Tu chính Hiến chương, thảo luận công việc của Giáo hội và bầu cử Hội đồng Trưởng nhiệm (cơ quan Trung ương Giáo hội) nhiệm kỳ 2019-2021.

Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam hiện là tổ chức tôn giáo Tin Lành lớn thứ 3 của cả nước, hoạt động theo đường hướng “Trung thành với chân lý Kinh thánh, đồng hành với dân tộc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật”.

Xuân Khu (TTXVN)