09:19 12/09/2020

Đại hội Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 ​

Trong 2 ngày 11 và 12/9, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra Đại hội Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, với sự tham gia của trên 330 đại biểu chính thức đến từ 5 Chi hội Hội Nhà báo trên địa bàn.

Chú thích ảnh
 Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Nhà báo thành phố nhiệm kỳ qua, đồng thời lưu ý: Người làm báo phải vì lợi ích của đất nước, của nhân dân; làm nghề theo phương châm khách quan, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ công lý và lẽ phải. Báo chí không thể thắng mạng xã hội về tốc độ đưa tin nhưng sẽ vượt trội mạng xã hội về sự chuẩn mực, tinh thần trách nhiệm, đạo đức làm nghề của người làm báo cách mạng Việt Nam. 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam yêu cầu các cấp Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện tốt Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Việc xây dựng tòa soạn hội tụ, cơ quan báo chí đa phương tiện với đội ngũ phóng viên đa năng, có trình độ chuyên môn cao, có tính chuyên nghiệp là xu thế tất yếu. Vì vậy, vai trò của tổ chức Hội trong bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho người làm báo là hết sức cần thiết và quan trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đặc biệt nhấn mạnh đến việc nêu cao đạo đức nghề nghiệp cho người làm báo. Hội Nhà báo thành phố cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp; tăng cường cơ chế phối hợp giữa Hội Nhà báo với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để chỉ đạo, quản lý báo chí, quản lý đội ngũ người làm báo, thực hiện tốt hướng dẫn việc sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại các địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển, Hội Nhà báo thành phố cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết chăm lo cho hội viên, nhà báo; tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho hội viên, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục củng cố, nêu cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội, cán bộ lãnh đạo Hội, hội viên, đặc biệt là cán bộ chuyên trách tại Văn phòng Hội; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí; duy trì và nâng tầm ảnh hưởng Giải báo chí Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ; tăng cường công tác kiểm tra; xuất bản Tạp chí “Người làm báo Cần Thơ”; xây dựng Trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo thành phố; duy trì và phát triển câu lạc bộ Nhà báo nữ; tổ chức lại Giải thể thao báo chí thành phố… 

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ đã làm tốt công tác đoàn kết, tập hợp hội viên, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Hàng năm, Hội tổ chức 3-4 lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí, đáp ứng sát với nhu cầu hội viên; tổ chức từ 1-2 chuyến đi thực tế ngoài thành phố. Giải báo chí Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ với uy tín, chất lượng từng bước được nâng cao, có ảnh hưởng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của lãnh đạo thành phố, cùng với sự năng động, sáng tạo và quyết tâm vượt khó của các cơ quan báo chí, báo chí Cần Thơ đã có bước phát triển vững chắc, đúng định hướng. Báo Cần Thơ cùng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố phát triển phù hợp với môi trường truyền thông số, từng bước xây dựng cơ quan báo chí theo hướng đa phương tiện.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 thành viên. Nhà báo Trương Văn Chuyển, Tổng Biên tập Báo Cần Thơ, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội.

Tin, ảnh:Ngọc Thiện (TTXVN)