06:13 30/06/2020

Đại hội Đảng bộ huyện Na Hang, Tuyên Quang

Ngày 30/6, Đại hội Đảng bộ huyện Na Hang (Tuyên Quang) nhiệm kỳ 2020-2025, đã kết thúc thành công sau 2 ngày làm việc. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang lựa chọn làm Đại hội điểm cấp trên cơ sở của tỉnh.

Chú thích ảnh
Đại hội đón nhận lẵng hoa của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gửi chúc mừng. Ảnh: Nam Sương/TTXVN

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang. 169 đại biểu chính thức đại diện cho 4.240 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 38 Ủy viên; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, củng cố an ninh- quốc phòng ở địa phương.

Chú thích ảnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXII. Ảnh: Nam Sương/TTXVN

Na Hang là huyện miền núi có vị trí chiến lược về chính trị, quốc phòng, an ninh và kinh tế, có bề dày truyền thống văn hóa; nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết, cần cù trong lao động, có đời sống văn hóa, tinh thần phong phú. Năm năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được những kết quả quan trọng. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển mạnh theo hướng hàng hóa, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân 8%/năm.

Huyện đã tập trung phát triển sản xuất một số sản phẩm đặc sản: Chè Shan tuyết với diện tích trên 1.200 ha; sản lượng cá đặc sản nuôi trên hồ thủy điện Tuyên Quang hàng năm trên 320 tấn. Huyện bước đầu hình thành các vùng lúa nếp, đậu tương, đậu xanh ở các xã phía Bắc và vùng rau trái vụ tại xã Hồng Thái, xã Khâu Tinh. Một số sản phẩm đã khẳng định được thương hiệu danh tiếng như: chè Shan tuyết Hồng Thái, cá hồ thủy điện Tuyên Quang được xếp vào tốp “Chất lượng vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2016”… 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, việc lựa chọn Đảng bộ huyện Na Hang để chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng, vừa là sự ghi nhận những kết quả, nỗ lực, cố gắng, vừa là sự kỳ vọng khởi đầu cho một giai đoạn mới để Na Hang phát triển nhanh, bền vững hơn. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ rút ra được những kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo đại hội các đảng bộ cấp huyện trong tỉnh và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Na Hang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những thành tựu đó tạo tiền đề căn bản cho huyện từng bước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, Na Hang cần tập trung huy động nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Huyện ưu tiên xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025, hướng tới là đô thị du lịch và trở thành đô thị trung tâm của khu vực các huyện giáp ranh thuộc 4 tỉnh (Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn)…

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, xác định khâu đột phá: Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đặc sản và phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của huyện. Các nhiệm vụ trọng tâm trọng tâm được xác định: Tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025.

Huyện Na Hang phấn đấu đến năm 2025: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1.500 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 98%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân trên 4%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/người/ năm. Trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 3 đến 4%/năm...

Chú thích ảnh
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang họp rút kinh nghiệm sau Đại hội điểm của Đảng bộ huyện Na Hang. Ảnh: Nam Sương/TTXVN

Ngay sau khi bế mạc Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tiến hành rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội điểm cấp huyện của tỉnh. Theo đánh giá, văn kiện Đại hội huyện Na Hang được xây dựng, chuẩn bị, đầy đủ chu đáo, nội dung có chất lượng, sát với tình hình thực tế của huyện. Công tác chuẩn bị nhân sự đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn, đảm bảo sự lãnh đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy. Công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội được quan tâm. Công tác thông tin tuyên truyền được coi trọng trước và trong Đại hội; an ninh trật tự trong suốt thời gian tổ chức Đại hội được đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, việc tổ chức Đại hội vẫn còn một số vấn đề cần rút kinh nghiệm như: vẫn có những tham luận chưa thực sự chất lượng, toàn diện, sâu sắc…

Để tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã rút ra một số kinh nghiệm chỉ đạo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Tuyên Quang, các ban Đảng Tỉnh ủy tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, không khí sôi nổi, dân chủ trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân; tổ chức tốt các phong trào thi đua lập thành tích thiết thực để chào mừng Đại hội Đảng các cấp gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Đồng thời, tăng cường nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý dứt điểm các vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân, những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở…

Vũ Quang Đán (TTXVN)