10:19 16/10/2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI: Quyết tâm và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới

Chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc sau 3 ngày làm việc.

Chú thích ảnh
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng hoa các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tới dự và chúc mừng thành công của Đại hội.

Trước đó, tại phiên chính thức ngày 15/10, Đại hội đã bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Tỉnh ủy khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025). Đại hội cũng bầu 17 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020) đã báo cáo Đại hội kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tại phiên họp chiều 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, thay cho đồng chí Nguyễn Xuân Tiến nghỉ hưu theo chế độ. Đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa X và đồng chí Trần Đình Văn, Chánh văn phòng Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020- 2025. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu tại Đại hội. 

Đồng chí Trần Đức Quận, sinh ngày 1/1/1967, quê quán xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; vào đảng ngày 6/6/1989, là Thạc sĩ Luật. Đồng chí đã từng giữ các chức vụ như: Bí thư Tỉnh đoàn; Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa X, đồng chí được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới cũng đã bầu ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí. Đồng chí Đặng Đức Hiệp, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khóa XI.

Chú thích ảnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung, định hướng phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiều tham luận có nội dung phong phú, thiết thực, trên từng lĩnh vực, địa bàn đã minh chứng thực tiễn kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ vừa qua. Nhiều vấn đề mới, tích cực, nhiều giải pháp đột phá, táo bạo được nêu ra và được Đại hội sôi nổi thảo luận cho thấy tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu, thể hiện quyết tâm và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết, đặt ra mục tiêu đến năm 2025, Lâm Đồng là tỉnh phát triển khá của cả nước. Đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước; tự cân đối được ngân sách và điều tiết nộp về đóng góp cho Trung ương. Đến năm 2045, Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7 - 8%. Đến năm 2025, nông lâm thủy chiếm 35 - 36,5%, công nghiệp - xây dựng 22 - 23,5%, dịch vụ 42 - 43,5%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 khoảng 120 - 125 triệu đồng; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 8 - 9%. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hàng năm khoảng 14 - 15%, đến năm 2025 đạt khoảng 1.610 triệu USD.

Về phát triển xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm ít nhất từ 1 - 1,5% (theo chuẩn giảm nghèo mới giai đoạn 2021- 2025 của Chính phủ).  8,5 - 9 bác sĩ/vạn dân; bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 95%; toàn bộ số xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Đến năm 2025, giữ vững kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục - xóa mù chữ...

Về môi trường, đến năm 2025, có ít nhất 95% rác thải đô thị được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%; tỷ lệ hộ dân vùng đô thị sử dụng nước sạch đạt 80% trở lên; tỷ lệ hộ dân vùng nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 95%...

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. 

Bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận chỉ rõ: Trên cơ sở dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp, hướng đến ngành nông nghiệp toàn diện và hiện đại, là trung tâm nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế.

Tỉnh phát triển du lịch chất lượng cao, xây dựng thành phố Đà Lạt thành trung tâm du lịch chất lượng cao, trung tâm giáo dục nghiên cứu, sáng tạo khoa học; phát triển công nghiệp có chọn lọc, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng đô thị - nông thôn; phát triển mạnh giáo dục và khoa học kỹ thuật; nâng cao vai trò văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc cộng đồng các dân tộc; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Tỉnh đề ra mục tiêu đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI đã thống nhất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực, trong đó nhấn mạnh xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, thế mạnh tạo đột phá mới trong phát triển kinh tế; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đã đề ra.

Tin, ảnh: Chu Quốc Hùng (TTXVN)