10:08 18/10/2011

Đại hội đại biểu phụ nữ TP Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2011 - 2016

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định; động viên các tầng lớp phụ nữ thành phố vượt qua khó khăn, thách thức để đóng góp công sức, trí tuệ cho sự lớn mạnh không ngừng của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ...

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định; động viên các tầng lớp phụ nữ thành phố vượt qua khó khăn, thách thức để đóng góp công sức, trí tuệ cho sự lớn mạnh không ngừng của tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng như sự phát triển bền vững của TP Hồ Chí Minh và cả nước là những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh đề cập ngày 17/10, tại Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ IX nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng 600 đại biểu đại diện cho gần 1 triệu hội viên phụ nữ thành phố.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đề nghị: Hội LHPN TP Hồ Chí Minh cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; đi sâu vào từng đối tượng cụ thể và có những chương trình, nội dung phù hợp; trọng tâm là phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong các tầng lớp phụ nữ.

Bí thư Thành ủy cho biết, để tạo thêm điều kiện cho Hội phụ nữ, vận động, tổ chức phong trào làm kinh tế giỏi, hỗ trợ vốn cho phụ nữ nghèo, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố chuyển 50 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước bổ sung vào nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thuộc Thành hội.

Gia Thuận