04:12 20/04/2026

Đại học Yale (Mỹ) thừa nhận khủng hoảng niềm tin

Báo cáo mới từ Đại học Yale, một viện đại học tư thục danh tiếng hàng đầu thế giới, xác nhận niềm tin của công chúng Mỹ vào giáo dục đại học sụt giảm nghiêm trọng, đồng thời đề xuất hàng loạt thay đổi mang tính đột phá về tuyển sinh, chấm điểm và tự do ngôn luận.

Chú thích ảnh
Khuôn viên Đại học Yale ở Connecticut, Mỹ. Ảnh: Thanh Tuấn - PV TTXVN tại Mỹ

Chống lạm phát điểm số và ưu tiên thực tài

Trong báo cáo mới được công bố, Ủy ban về Niềm tin vào Giáo dục Đại học thuộc Đại học Yale đã thừa nhận sự đúng đắn của nhiều chỉ trích về chi phí học tập tăng cao, bộ máy quan liêu phình to và sự thiếu minh bạch trong tuyển sinh.

Theo số liệu thực tế, mức độ tin tưởng của công chúng vào giáo dục đại học tại Mỹ trong năm 2024 chỉ còn 36%, giảm sâu so với mức 57% của một thập kỷ trước đó. Để khắc phục tình trạng lạm phát điểm số, báo cáo đề xuất áp dụng chính sách điểm trung bình mới là 3.0 thay vì duy trì thực trạng hầu hết sinh viên đều nhận điểm A như hiện nay.

Về tuyển sinh, các chuyên gia nhấn mạnh thành tích học tập phải là ưu tiên hàng đầu và khuyến nghị Đại học Yale giảm bớt sự ưu tiên cho các nhóm ứng viên đặc biệt nhằm lấy lại niềm tin về sự công bằng.

Khôi phục tự do ngôn luận và phản biện

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là cam kết thúc đẩy thảo luận cởi mở và phản biện trên giảng đường. Bắt đầu từ năm học 2026-2027, mỗi khoa được yêu cầu kiểm tra lại sự đa dạng về quan điểm trong chương trình giảng dạy và các phương pháp tiếp cận học thuật của đội ngũ giảng viên.

Chủ tịch Maurie McInnis cho biết bà đã chỉ đạo các trưởng khoa triệu tập giảng viên và sinh viên để thiết lập các nguyên tắc lớp học nhằm nuôi dưỡng sự cởi mở về trí tuệ.

Mặc dù việc triển khai vẫn đối mặt với thách thức từ tư tưởng cánh tả lâu đời trong đội ngũ giảng viên, nhưng nỗ lực này cho thấy giáo dục đại học vẫn là một tài sản quốc gia của Mỹ đáng giá và cần được cứu vãn.

Nguyễn Giang (PV TTXVN tại New York)