Nghị định 235 có hiệu lực từ ngày 1/7 cho phép người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định ký kết hợp đồng với chuyên gia, người có trình độ chuyên môn cao.
GS.TS. TTND Lê Ngọc Thành (trái) nhận quyết định ký hợp đồng hiệu trưởng từ Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy. Ảnh: ND
Giám đốc Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy đã trao các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và giao điều hành đối với 28 cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đại học, các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc. Đặc biệt, trong đó bổ nhiệm theo diện "ký hợp đồng thực hiện công việc của hiệu trưởng" là GS.TS Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội (VNU). GS. TS Lê Ngọc Thành cũng là hiệu trưởng đầu tiên của Trường ĐH Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) từ năm 2020.
GS.TS Lê Ngọc Thành là trường hợp chuyên gia trình độ cao đầu tiên được ký hợp đồng thực hiện công việc của người đứng đầu một đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định mới của Nghị định số 235/2026/NĐ-CP.
Nghị định 235/2026/NĐ-CP về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 1/7. Nghị định cho phép người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định ký kết hợp đồng với chuyên gia, người có trình độ chuyên môn cao… để thực hiện công việc của vị trí việc làm người đứng đầu đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.
GS.TS. TTND Lê Ngọc Thành, sinh năm 1961, là một trong những chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật tim mạch và lồng ngực tại Việt Nam. Ông tốt nghiệp Trường ĐH Y Hà Nội năm 1984, bảo vệ tiến sĩ y khoa năm 2001, từng du học và đào tạo chuyên ngành sâu tại Pháp, được phong học hàm giáo sư y học năm 2015, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân năm 2017, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2022.
Hiện nay, ông là Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Y, Chủ tịch Hội Tim mạch và lồng ngực Việt Nam. Trong giới y học, GS.TS Lê Ngọc Thành nổi tiếng với biệt danh người có "đôi bàn tay vàng" với phương pháp mổ nội soi hoàn toàn với 4 lỗ trocart vá thông liên nhĩ, thay và sửa van tim… GS.TS Lê Ngọc Thành nguyên là Trưởng khoa Tim mạch và phẫu thuật lồng ngực tại Bệnh viện Việt Đức; nguyên Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Giám đốc Bệnh viện E.