11:17 20/11/2020

Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

Ngày 20/11, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (giai đoạn 2020 - 2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị thành viên và trực thuộc.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là phần thưởng xứng đáng nhằm ghi nhận những đóng góp, cống hiến trí tuệ và những thành tích xuất sắc mà Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong suốt 25 năm hình thành và phát triển.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao những thành tựu mà Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được qua 25 năm xây dựng và phát triển nói chung, trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 -2020 nói riêng. Các phong trào thi đua yêu nước của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào thực chất, phù hợp với đặc thù và thế mạnh của cơ sở giáo dục đại học. Việc chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của từng đơn vị đã giúp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tập trung giải quyết được các nhiệm vụ trọng tâm, trở thành đại học định hướng nghiên cứu.

Trong giai đoạn tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tập trung đổi mới và hoàn thiện mô hình quản trị đại học tiên tiến theo xu hướng thế giới trên cơ sở nền tảng tự chủ đại học bản sắc Việt Nam; không ngừng cải tiến chất lượng, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học đỉnh cao, đổi mới sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước. Song song đó, chủ động hội nhập, hợp tác khu vực và thế giới; tăng cường gắn kết địa phương và doanh nghiệp; tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội, phục vụ cộng đồng để đóng góp cho sự phát triển xã hội, đất nước.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng bày tỏ kỳ vọng tập thể lãnh đạo, các thầy cô giáo, cán bộ viên chức, người lao động và sinh viên, học sinh của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, chung sức biến những khó khăn, thách thức thành những động lực và cơ hội để phát triển; ngày càng khẳng định mạnh mẽ hơn nữa vai trò nòng cốt, tiên phong của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, góp phần nâng tầm tri thức và giá trị Việt Nam sánh ngang các nước phát triển trong khu vực và thế giới.

Chia sẻ về kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị, tập thể cán bộ công chức, viên chức, sinh viên, học sinh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy mạnh mẽ tính năng động, sáng tạo trong việc tham gia các phong trào thi đua gắn liền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhờ đó, toàn hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong tất cả các lĩnh vực hoạt động như: Triển khai thành công đề án đào tạo theo CDIO được áp dụng ở 5 trường thành viên, 29 khoa, 62 ngành đào tạo trình độ đại học, dẫn đầu cả nước về số lượng các chương trình đạt chuẩn chất lượng khu vực và quốc tế. Tổng cộng có  66 chương trình được đánh giá và công nhận đạt chuẩn, 2 trường đại học thành viên đã đạt chuẩn chất lượng cấp cơ sở giáo dục của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng được đánh giá là một trong những đơn vị đứng đầu cả nước về năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cho địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tiêu biểu như các công trình nghiên cứu keo thông minh trong điều trị chữa lành vết thương, công nghệ điều trị thoái hóa khớp bằng tế bào gốc từ mô mỡ người, công nghệ tế bào miễn dịch trong điều trị ung thư, hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh sử dụng đèn LED… Về công bố khoa học, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 17.853 công trình tại các hội nghị, trên các tạp chí trong và ngoài nước, trong đó 3.232 bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế ISI/Scopus, doanh thu hàng năm từ hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật đạt khoảng 250 tỉ đồng.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bổng cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, trong thời gian tới, với vị thế là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tiên phong, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có chất lượng hàng đầu của cả nước và khu vực. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bám sát mục tiêu làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, cũng như khẳng định vị thế giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.

“Trong suốt quá trình hình thành và phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống, xem đây là động lực to lớn để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đổi mới và phát phát triển giáo dục, phấn đấu trở thành một trong những đại học hàng đầu Châu Á vào giai đoạn 2025 - 2030”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Xuân Anh