11:20 17/11/2019

Đại học Nông lâm Thái Nguyên đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ

Ngày 17/11, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1969-2019) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN phát

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh khu vực Trung du miền núi phía Bắc và các thế hệ giáo viên, sinh viên nhà trường đã dự Lễ kỷ niệm.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam mong muốn, Trường Đại học Nông lâm sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa để trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao ứng dụng công nghệ tiên tiến vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Trước những yêu cầu về đổi mới giáo dục, Đại học Nông lâm Thái Nguyên cần tập trung thực hiện tốt chủ trương tự chủ đại học và đẩy mạnh nghiên cứu sâu tạo ra những giá trị về tri thức, khoa học để nâng hạng đại học trong nước và quốc tế. Để đạt được những thành tựu đó, Phó Thủ tướng lưu ý, Đại học Nông lâm cần trao đổi, hợp tác, bám sát với doanh nghiêp để đào tạo đáp ứng đúng nhu cầu xã hội, đào tạo theo đơn đặt hàng về nhân lực trong nước, quốc tế…

Trường Đại học Nông lâm được thành lập từ năm 1969 với các tên gọi ban đầu là trường Đại học Kỹ thuật miền núi, Đại học Nông lâm miền núi, Đại học Nông nghiệp III. Qua 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nông lâm đã đào tạo trên 44 nghìn kỹ sư, cử nhân; trên 3 nghìn thạc sĩ, tiến sĩ và hàng nghìn kỹ sư nông lâm nghiệp đang cống hiến trên mọi miền Tổ quốc. Hiện nay, Đại học Nông lâm có trên 600 cán bộ, giảng viên, đào tạo 24 chuyên ngành bậc đại học, 9 chuyên ngành bậc cao học, 8 chuyên ngành bậc tiến sĩ… với quy mô đào tạo khoảng 9.000-10.000 sinh viên. 

Với sứ mệnh đào tạo trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn, tài nguyên, môi trường, nhà trường đã tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao và nhiều sản phẩm khoa học công nghệ giá trị phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế cho khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước. 

Hiện tại, Đại học Nông lâm đang hợp tác với trên 70 tổ chức quốc tế, 40 trường Đại học, viện nghiên cứu từ nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Nhật Bản, Canada… Đại học Nông lâm phấn đấu đến năm 2030 sẽ được xếp hạng trong hệ thống các Trường Đại học ở châu Á (QS- ASIA). 

Dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Trường Đại học Nông lâm; trao tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo ưu tú Trần Văn Điền - Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm.

TTXVN/Báo Tin tức