07:10 17/07/2017

'Đại chiến hành tinh khỉ' thu về gần 57 triệu USD trong tuần đầu ra mắt

Thu về 56,6 triệu USD trong tuần đầu quay trở lại, "War for the Planet of the Apes" (Đại chiến hành tinh khỉ), phần thứ 3 và cũng là phần cuối cùng trong loạt phim kể vể hành tinh khỉ do hãng Fox sản xuất, đã vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng các phim bán chạy nhất tại các phòng vé trên toàn Bắc Mỹ trong tuần qua.

Một cảnh trong phim War for the Planet of the Apes.

"War for the Planet of the Apes", phần thứ 3 trong loạt phim "Apes" (Hành tinh khỉ) do đạo diễn Matt Reeves phụ trách được đánh giá là phần phim về hành tinh khỉ hay nhất mọi thời đại. Bộ phim là màn khép lại cuộc chiến giữa loài khỉ và con người nhằm giành quyền kiểm soát Trái Đất và cũng là lời từ biệt của loạt phim về hành tinh khỉ ăn khách.

Tuy đứng đầu bảng xếp hạng, doanh thu của phần 3 trong tuần đầu ra mắt vẫn thấp hơn 20% so với phần 2 "Dawn of the Planet of the Apes," (Sự khởi đầu của hành tinh khỉ), bộ phim đã kiếm về 72,6 triệu USD cho Fox ngay trong tuần đầu ra mắt năm 2014. Và hẳn là Fox cũng chưa cảm thấy hài lòng với mức doanh thu này bởi trước khi chính thức công chiếu, hãng đã kỳ vọng bom tấn nghệ thuật với những kỹ xảo điện ảnh hiện đại bậc nhất này sẽ thu về từ 60 đến 65 triệu USD trong tuần đầu.

Tuy doanh thu không được như kỳ vọng nhưng "War for the Planet of the Apes" lại tạo được ấn tượng lớn trong lòng khán giả. Bằng chứng là phần thứ 3 này đã nhận được 94% điểm nội dung từ những đánh giá của khán giả trên chuyên trang đánh giá phim Rottem Tomatoes.

Trong khi đó, "cựu vương" của tuần trước "Spider-Man: Homecoming" (Người nhện: trở về nhà) , đã rớt xuống vị trí thứ hai với 45,2 triệu USD doanh thu trong tuần thứ 2, giảm 61% so với  tuần đầu ra mắt. Dù vẫn nhận được lượng đánh giá nội dung lên tới 93% trên Rotten Tomatoes, song mức sụt giảm doanh thu nhanh chóng trong tuần thứ 2 của phần phim mới về người nhện có lẽ sẽ không làm hài lòng hãng sản xuất Sony.

Tuy nhiên, Sony có thể sẽ được an ủi phần nào khi chỉ sau hai tuần công chiếu, câu chuyện thứ 3 về người nhện Tom Parker đã mang về cho hãng 208,3 triệu USD, cao hơn cả tổng doanh thu công chiếu rạp của "The amazing spider man 2".

Xếp ở vị trí thứ 3 là "Despicable Me 3" (Kẻ cắp Mặt Trăng 3) của hãng Universal với khoảng 18.9 triệu USD và ở vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt là "Baby Driver" (Quái xế Baby) của Sony và "The Big Sick" (Tạm dịch: Bạo bệnh) của Lionsgate.

TTXVN/Tin Tức